Thủ tướng 94 tuổi của Malaysia để ngỏ khả năng nắm quyền sau năm 2020

Thế giớiThứ Bảy, 14/12/2019 20:28:00 +07:00

Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad hôm nay (14/12) đã để ngỏ khả năng tiếp tục nắm quyền sau năm 2020.

Trả lời câu hỏi tại Diễn đàn Doha ở Qatar về việc liệu ông sẽ thực hiện chuyển giao quyền lực vào năm 2020, Thủ tướng Mahathir cho biết, ông muốn “sửa chữa” những vấn đề do chính phủ tiền nhiệm gây ra trước khi chuyển giao quyền lực. Ông cũng nhấn mạnh không thể đảm bảo ai sẽ là người kế nhiệm ông giữ chức vị trí Thủ tướng.

m_aeoh

Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad. (Ảnh: Reuters)

Hôm 10/12 vừa qua, Thủ tướng Mahathir, vị thủ tướng cao tuổi nhất thế giới, cho biết ông sẽ chuyển giao quyền lực cho người kế nhiệm được chỉ định Anwar Ibrahim, bất chấp các cáo buộc xâm hại tình dục mới chống lại nhân vật này. Theo đó, Thủ tướng Mahathir có thể thực hiện chuyển giao quyền lực sau hội nghị Thượng đỉnh APEC mà Malaysia là nước chủ nhà diễn ra vào tháng 11/2020. Tuy nhiên, Thủ tướng Malaysia vẫn không đưa ra thời điểm cụ thể và cho biết "sẽ xem xét việc này khi phù hợp".

Phạm Hà/VOV
Bình luận
vtcnews.vn