Thứ trưởng Trương Minh Tuấn làm việc với Đài Truyền hình VTC

Thời sựThứ Tư, 30/07/2014 02:16:00 +07:00

(VTC News) - Sáng nay, 30/7/2014, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn đã có buổi làm việc với Ban Giám đốc Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC.

(VTC News) - Sáng nay, 30/7/2014, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn đã có buổi làm việc với Ban Giám đốc Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC.

Thứ trưởng Trương Minh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc với Lãnh đạo chủ chốt Đài VTC 
Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn chia sẻ với những khó khăn của Đài VTC và đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực, đoàn kết nội bộ của tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên Đài VTC trong thời gian qua, nhất là trong thời kỳ tách từ Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện VTC về Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thứ trưởng Trương Minh Tuấn đánh giá, thời gian qua, nội dung của Đài VTC đã có nhiều tìm tòi đổi mới, đặc biệt là chương trình thời sự trên kênh VTC1. Các hoạt động liên kết phối hợp được thực hiện tốt hơn, giảm được sai sót. Đặc biệt, việc dừng liên kết với các đối tác không hiệu quả là bước đi mạnh dạn đáng ghi nhận.

Video Thứ trưởng Trương Minh Tuấn làm việc với Đài VTC


Thứ trưởng mong muốn Đài VTC tiếp tục quan tâm, giữ vững định hướng đối với các kênh truyền hình thiết yếu. Nhất là trước sự phát triển của CNTT như hiện nay, Đài cần tạo ra nhiều định dạng để thuận lợi cho người xem, tạo cơ hội cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng khác trên nền tảng công nghệ truyền hình, công nghệ hội tụ giữa viễn thông với truyền hình…
Thứ trưởng cũng lưu ý, để làm được những điều này, đòi hỏi đội ngũ phóng viên, biên tập viên của Đài VTC phải đi tắt, đón đầu để đáp ứng nhu cầu của người xem, người đọc.
Thứ trưởng Trương Minh Tuấn thăm trụ sở làm việc mới sắp tới của Đài VTC
Trong thời gian tới, Thứ trưởng đề nghị Đài VTC quan tâm sắp xếp lại bộ máy cho hiệu quả nhất. Các bộ phận tích cực hỗ trợ nhau làm việc; tiếp tục cải tiến về nội dung, tìm tòi, đổi mới trong sản xuất chương trình, kiểm tra chặt chẽ nội dung trước khi phát sóng, không để xảy ra sơ suất

Đối với các hoạt động liên kết kinh doanh, Thứ trưởng yêu cầu phải đảm bảo đúng pháp luật. Ngoài ra, Thứ trưởng lưu ý Đài cần quan tâm tới những khó khăn, giải quyết những tồn đọng, nhất là các việc liên quan đến tài chính; Quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức đoàn thể, Hội Nhà báo, xây dựng cơ quan văn hóa, xây dựng nhân cách người làm báo; Quan tâm tới đời sống của cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhất là cán bộ nữ.

Đối với VTC News, Thứ trưởng đề nghị đơn vị này quan tâm tới tích hợp các video của Đài, chú trọng hạ tầng internet, đầu tư kỹ thuật, chú trọng tới công nghệ và dịch vụ mới.

Đối với các kiến nghị của Đài VTC, ngoài ý kiến trả lời ngay tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn cho biết, với trách nhiệm của mình, Thứ trưởng sẽ xem xét, kiến nghị Lãnh đạo Bộ giải quyết.
Theo quyết định Quyết định số 735/QĐ-BTTTT ngày 3/6/2014 quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC (Đài VTC), Đài VTC là cơ quan báo chí trực thuộc Bộ TT&TT; thực hiện chức năng thông tin tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công; góp phần giáo dục, nâng cao dân trí, phục vụ đời sống văn hóa, tinh thần giải trí lành mạnh của nhân dân.

Đài VTC là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, có trụ sở chính đặt tại Hà Nội. 

Nguyễn Mạnh
Bình luận
vtcnews.vn