Thứ trưởng Trần Hữu Độ thôi đại biểu Hội đồng nhân dân TP Hà Nội

Thời sựThứ Ba, 05/12/2017 21:12:00 +07:00

Hội đồng nhân dân TP Hà Nội đã quyết nghị việc cho thôi nhiệm vụ đại biểu với ông Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT.

Chiều 5/12, tiếp tục chương trình kỳ họp, HĐND TP Hà Nội đã tiến hành các thủ tục để kiện toàn các chức danh thuộc thẩm quyền HĐND TP.

Theo đó, các đại biểu HĐND TP Hà Nội đã bỏ phiếu kiện toàn chức danh Ủy viên UBND TP với các ông: Chánh Thanh tra TP Hà Nội Nguyễn An Huy; Giám đốc Sở GD-ĐT Chử Xuân Dũng; Giám đốc Sở Tư pháp Ngô Anh Tuấn; Giám đốc Sở Du lịch Trần Đức Hải với tỷ lệ đồng thuận cao.

163939-nguyen-huu-do

 Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Trần Hữu Độ được đồng ý cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2016-2021.

Cùng với đó, các đại biểu HĐND TP đã quyết nghị việc cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND TP khoá XV, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT.

Trước kỳ họp, ông Độ đã có đơn gửi đến Thường trực HĐND TP Hà Nội xin thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND TP khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Độ đã ứng cử và trúng cử đại biểu HĐND TP khoá XV, nhiệm kỳ 2016-2021 tại đơn vị bầu cử số 3, quận Đống Đa, khi đó ông còn giữ cương vị Giám đốc Sở GĐ-ĐT Hà Nội. 

Sau đó, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Độ giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ GD-ĐT kể từ ngày 22/9. 

Ông Độ cho biết lý do gửi đơn xin thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND lần này vì hiện tại, ông đã chuyển công tác về Bộ GD-ĐT và giữ chức vụ Thứ trưởng, không còn công tác tại Sở GD-ĐT Hà Nội.

Ông Độ sinh năm 1962, là cử nhân sư phạm Toán, Tiến sĩ quản lý giáo dục.  

(Nguồn: baogiaothong.vn)
Bình luận
vtcnews.vn