Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông tạm thời điều hành Bộ Giao thông vận tải

Kinh tếThứ Hai, 16/10/2017 21:22:00 +07:00

Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa vừa ký quyết định ủy quyền cho ông Nguyễn Ngọc Đông, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) lãnh đạo công tác của Bộ GTVT.

Theo quyết định này, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông sẽ lãnh đạo công tác của Bộ GTVT và giải quyết các công việc do Bộ trưởng trực tiếp phụ trách, kể từ ngày 15/10/2017 cho đến khi có quyết định mới của cơ quan có thẩm quyền về lãnh đạo Bộ GTVT.

Trước đó, sáng 7/10, tại Đà Nẵng, ông Hà Ban, Phó Ban Tổ chức Trung ương công bố Quyết định của Bộ Chính trị phân công Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa kiêm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng thay ông Nguyễn Xuân Anh bị kỷ luật.

Ông Trương Quang Nghĩa sinh ngày 19/8/1958, tại xã Cẩm Kim, thành phố Hội An, Quảng Nam. Ông từng trải qua nhiều vị trí công tác ở Vinaconex trước khi làm Tổng giám đốc Tổng công ty này vào năm 2006.

Nguyan-Ngac-AAng

 Thứ trưởng GTVT Nguyễn Ngọc Đông

Từ tháng 5/2008 đến 4/2016, ông lần lượt đảm nhận các chức vụ: Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Phó Bí thư,  Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Từ tháng 4/2016 đến nay, ông là Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT. Ông Nghĩa cũng là đại biểu Quốc hội khoá XIV.

Thứ trưởng GTVT Nguyễn Ngọc Đông sinh năm 1962, tại Ninh Bình là kĩ sư cầu đường ô tô, thạc sĩ quản trị. Tháng 7/2008, Thủ tướng phê chuẩn ông Nguyễn Ngọc Đông lúc đó là Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Đầu tư giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2004-2009. Ngày 9/11/ 2010, Thủ tướng điều động ông Nguyễn Ngọc Đông về làm Thứ trưởng Bộ GTVT cho đến nay.

Theo quy định hiện hành, việc bầu vị trí Bộ trưởng GTVT thay ông Trương Quang Nghĩa do Quốc hội thực hiện. Dự kiến, công tác này sẽ được thực hiện tại kỳ họp Quốc hội khai mạc vào cuối tháng 10 này.

Video: Đề xuất không làm BOT giao thông trên đường độc đạo nhằm giảm gánh nặng cho dân

(Nguồn: Tiền Phong)
Chuyên đề: Tin Kinh tế
Bình luận
vtcnews.vn