Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp: Bão số 5 rất phức tạp, sẵn sàng họp đêm ứng phó

Tin nhanh 24hThứ Bảy, 11/09/2021 17:40:06 +07:00
(VTC News) -

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh, bão số 5 là cơn bão rất khó dự báo với đường đi phức tạp, các địa phương sẵn sàng tinh thần họp ngay cả trong đêm để ứng phó.

Chiều 11/9, phát biểu tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai ứng phó với bão số 5, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNN) Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh, bão đang gây mưa rất to ở Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng và một phần của Quảng Trị. Đây là cơn bão rất khó dự báo với đường đi phức tạp.

“Căn cứ vào dự báo và đặc biệt là tình hình diễn biến của cơn bão, chúng tôi sẽ báo cáo Thủ tướng và Phó Thủ tướng Lê Văn Thành để có thể có những cuộc họp ngay ban đêm nếu tình hình diễn biến xấu. Đề nghị các địa phương chủ động nếu có chỉ đạo từ Trung ương”, ông Hiệp nói.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh, chúng ta chống bão lần này trong điều kiện rất đặc biệt, đó là chống bão trong điều kiện COVID-19.

“Bão đổ bộ ở 'vùng đỏ' là thách thức rất lớn chúng ta cần quan tâm”, ông Hiệp lưu ý.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp: Bão số 5 rất phức tạp, sẵn sàng họp đêm ứng phó - 1

Thứ trưởng Bộ NN&PTNN Nguyễn Hoàng Hiệp phát biểu tại cuộc họp chiều 11/9.

Ông Hiệp cho biết, theo dự báo, bão số 5 khả năng đổ bộ vào đất liền trong rạng sáng mai và bắt đầu ảnh hưởng trực tiếp vào đêm nay. Cường độ bão cấp 8 không phải quá lớn nhưng do bão di chuyển chậm, thời lượng mưa nhiều nên nguy cơ lớn nhất đến từ mưa.

“Qua ảnh mấy vệ tinh có thể thấy mây nhiều, mưa lớn sẽ có thể gây ngập lụt và ngập lụt mới là điều quan ngại nhất từ bão số 5 gây ra”, ông Hiệp nói.

Bên cạnh đó, bão số 5 đổ bộ lúc triều cường dâng cao sẽ khiến tình trạng ngập lụt nghiêm trọng hơn.

Nhấn mạnh thách thức lớn nhất trong chống bão số 5 đó là cơn bão đổ bộ trong điều kiện COVID-19 phức tạp với hơn hàng nghìn ca F0 ở các tỉnh Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho rằng các địa phương này cần chỉ đạo quyết liệt hơn, cách làm khác hơn, các kịch bản chi tiết hơn.

“Nguyên tắc là hạn chế tối đa di dân khi chưa cần thiết. Các địa phương phải bám sát các kịch bản, nếu bắt buộc phải di dân thì cố gắng di dân tại chỗ là tốt nhất, xã nào ở xã đó, thôn nào ở thôn đó”, ông Hiệp nói.

Bên cạnh đó, phải đảm bảo thông suốt trong chỉ đạo trước, trong và sau bão.

Ông Hiệp cũng lưu ý các địa phương cần đảm bảo cho tất cả tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn, đồng thời toàn bộ thuyền viên trên tàu phải vào bờ, không để vì xét nghiệm COVID-19 chậm dẫn đến để thuyền viên ở lại tàu.

Các địa phương tuyệt đối không được để dân trên lồng bè, chòi canh. Khu vực này là khu vực nuôi trồng thuỷ hải sản rất lớn nên cần vận động bà con, tránh trường đáng tiếc như thời gian trước.

Tất cả các địa phương cũng rà soát lại khu vực ngập lụt, có phương án đảm bảo tính mạng và tài sản người dân. Đặc biệt một số địa phương như TP Huế, Hội An, Tam Kỳ là những rốn ngập cần có tính toán kỹ.

Đặc biệt, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp yêu cầu các địa phương dứt khoát dừng thi công các công trình, phải rút kinh nghiệm từ một số vụ như Rào Trăng 3 năm ngoái.

Bên cạnh sự kiên quyết trong việc dừng các công trình đang thi công, các địa phương cũng phải bố trí chỗ tránh trú bão an toàn cho người dân ở các công trình này.

Xuân Trường
Bình luận
vtcnews.vn