Thứ trưởng Hàn Quốc hứng bão chỉ trích vì để trợ lý quỳ gối che ô suốt 10 phút

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 28/08/2021 18:15:00 +07:00
(VTC News) -

Hình ảnh trợ lý quỳ gối che ô cho Thứ trưởng Hàn Quốc Kang Sung Kook khiến ông này bị dư luận Hàn Quốc chỉ trích dữ dội.

Mạng xã hội Hàn Quốc gần đây đồng loạt chia sẻ hình ảnh tranh cãi về buổi họp báo của Thứ trưởng Tư pháp Kang Sung-kook tại Viện Phát triển Nguồn nhân lực Quốc gia ở Jincheon, tỉnh Bắc Chungcheong hôm 27/8. 

Trong ảnh, một trợ lý quỳ xuống che ô cho Kang khi ông này phát biểu. Tuy nhiên các bản tin các nhà đài phát sóng trực tiếp buổi họp báo, chỉ có Kang xuất hiện trong khuôn hình. 

Một số tờ báo Hàn Quốc nói nhân viên này che ô trong tư thế này suốt 10 phút.

Thứ trưởng Hàn Quốc hứng bão chỉ trích vì để trợ lý quỳ gối che ô suốt 10 phút - 1

Trợ lý quỳ gối che ô cho Thứ trưởng Tư pháp Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap)

Nhiều người khác tỏ ra bức xúc, đặt câu hỏi tại sao Kang không tự cầm ô hoặc để nhân viên đứng trong lúc che ô cho mình. 

Trước làn sóng chỉ trích gay gắt từ dư luận, vị Thứ tưởng Hàn Quốc mới đây phải lên tiếng xin lỗi. 

"Tôi xin gửi lời xin lỗi tới công chúng. Tôi đã không nhận ra nỗ lực của một nhân viên Bộ Tư pháp nhằm đảm bảo cuộc họp báo diễn ra trang trọng và hiệu quả", ông Kang nói.

Một quan chức Bộ Tư pháp Hàn Quốc nói thêm rằng để ngăn chặn dịch bệnh, Bộ này quyết định họp báo ngoài trời. 

"Nhân viên này ban đầu đứng cạnh Thứ trưởng. Nhưng do không muốn xuất hiện trong khuôn hình, người này đã di chuyển ra phía sau và quỳ xuống", ông này nói. 

Bất chấp những lời phân trần trên, làn sóng công kích với Kang vẫn chưa chấm dứt. Ông Lee Jun-seok, Chủ tịch trẻ tuổi nhất của đảng Sức mạnh nhân dân (PPP) Hàn Quốc kêu gọi ông Kang từ chức. 

Song Hy(Nguồn: Yonhap)
Bình luận
vtcnews.vn