Thứ trưởng chỉ đạo 'gọt' xe cơi nới tại hiện trường

Thời sựThứ Sáu, 01/08/2014 07:27:00 +07:00

(VTC News) - Kiểm tra phát hiện xe tải cơi nới thùng, Thứ trưởng Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ chỉ đạo cắt phần cơi nới ngay tại hiện trường.

(VTC News) - Kiểm tra phát hiện xe tải cơi nới thùng, Thứ trưởng Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ chỉ đạo cắt phần cơi nới ngay tại hiện trường.

Ngày 31/7, tại trạm cân lưu động số 15 đóng trên địa bàn xã Diễn An (huyện Diễn Châu - Nghệ An), Thứ trưởng Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ và Đoàn công tác đã kiểm tra công tác xử lý xe quá khổ, quá tải.

Tại đây, phát hiện nhiều xe tải có xuất xứ từ Trung Quốc đã cơi nới thùng, một trong những nguyên nhân chính làm mặt đường quốc lộ bị hư hỏng, Thứ trưởng Lê Đình Thọ đã trực tiếp chỉ đạo cắt phần thùng cơi nới, ngay tại hiện trường.

Như trường hợp xe tải mang BKS 37C-03488, sổ đăng kiểm ghi thùng xe cao 1.5m, chủ xe cam kết không cơi nới nhưng thời điểm kiểm tra thùng xe cao 1.88m. Sau khi lập biên bản xử phạt, phần cơi nới đã bị cắt bỏ.
Sau khi đo thùng xe tải 37C-03488 và phát hiện thùng xe bị cơi nới, Thứ trưởng Lê Đình Thọ chỉ đạo cắt ngay tại hiện trường - Ảnh: NK 
Cùng đi với Đoàn, ông Nguyễn Hồng Kỳ - Giám đốc Sở GTVT Nghệ An chỉ đạo cán bộ trạm cân xử lý các tài xế không cho xe đi vào trạm cân bằng cách dùng máy cẩu kéo vào. Kiên quyết xử lý nghiêm xe quá tải.

"Sắp tới, chúng tôi sẽ đi kiểm tra bất ngờ các đơn vị vận tải trên địa bàn. Nếu phát hiện xe cơi nới vi phạm sẽ cho máy cắt xử lý ngay tại chỗ" - ông Kỳ cho biết.

» Dân lập ‘chiến lũy’ ngăn xe quá tải phá nát đường trăm tỷ
» Lờ lệnh Bộ trưởng Thăng, xe cơi nới, quá tải vẫn dàn trận né trạm cân
» Cận cảnh xe quá tải rồng rắn phá hoại Quốc lộ 5


Hồng Thắng
Bình luận
vtcnews.vn