Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng nghỉ hưu theo chế độ

Tin nhanh 24hThứ Sáu, 04/09/2020 07:45:00 +07:00
(VTC News) -

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng nghỉ hưu theo chế độ từ tháng 9/2020.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định số 867/QĐ-TTg để ông Nguyễn Thành Hưng - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/9/2020.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã trao Quyết định tới ông Nguyễn Thành Hưng.

Theo Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng, trong quá trình công tác quản lý Nhà nước tại ngành TT&TT hơn 30 năm và 3 nhiệm kỳ làm Thứ trưởng, ông Nguyễn Thành Hưng là người có chuyên môn, hiểu biết sâu về quản lý Nhà nước, về Ngành TT&TT.

Ông Hưng đã phụ trách hầu hết các lĩnh vực của Ngành như: Khoa học công nghệ; Hợp tác quốc tế; Bưu chính; Báo chí; Công nghệ thông tin; An toàn thông tin; Doanh nghiệp. 

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng có nhiều cống hiến cho Ngành TT&TT, là người đảm nhiệm nhiều việc khó của Ngành TT&TT như đảm nhận công tác hợp tác quốc tế khi Việt Nam mở cửa hội nhập, số hoá, tách Bưu chính khỏi Viễn thông khi bưu chính khó khăn chồng chất để đến hôm nay Bưu chính vượt lên trở thành điểm sáng. 

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng nghỉ hưu theo chế độ - 1

Thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng trao Quyết định nghỉ hưu cho Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng.

Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng cũng đảm nhiệm phụ trách Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC khi doanh nghiệp này gặp muôn vàn khó khăn và phụ trách ứng dụng CNTT để đến nay lĩnh vực ứng dụng CNTT, Chính phủ điện tử được thúc đẩy mạnh mẽ. 

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cũng nhấn mạnh, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng luôn có góc nhìn sắc sảo, hiểu biết, khác biệt, không ngại va chạm mà một tổ chức cần để phát triển bền vững. Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng cũng luôn nhìn thấy trọng tâm, cốt lõi của công việc và cũng là người rất chi tiết để ra quyết định đúng đắn và hiệu quả.

Nhận quyết định nghỉ hưu theo chế độ, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng gửi lời cám ơn đến Bộ trưởng và nguyên lãnh đạo, lãnh đạo các đơn vị trong Bộ TT&TT, các đơn vị đã trực tiếp phụ trách, doanh nghiệp, Hiệp hội đã hỗ trợ đồng chí, giúp đỡ ông hoàn thành nhiệm vụ.

Thứ trưởng bày tỏ niềm tự hào là người may mắn khi làm việc trong Ngành có truyền thống, nghĩa tình, tạo cơ hội và động lực thành công trong công việc Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới, mong Ngành TT&TT tiếp tục phát triển, đáp ứng sự mong mỏi của Nhà nước, Chính phủ. 

Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng sinh năm 1960. Từ tháng 9/1978 - 3/1984, ông học Đại học kỹ thuật Ilmenau - Cộng hòa dân chủ Đức. Từ tháng 5/1986 - 9/1991, làm nghiên cứu viên tại Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện - Tổng cục Bưu điện. Trong thời gian này, từ tháng 5/1988 - 5/1989, đồng chí thực tập tại Học viện Kỹ thuật Viễn thông, Đại học Tổng hợp Brauushweis - Cộng hoà dân chủ Đức.

Từ tháng 9/1991 - 12/1995, ông công tác tại Văn phòng Tổng cục Bưu điện. Tháng 12/1995 -10/1999, ông đảm nhiệm Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ (KHCN) và Hợp tác quốc tế. Trong thời gian này, ông tham gia Đoàn đàm phán dịch vụ trong ASEAN, thành viên Đoàn đàm phán Chính phủ về Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ.

Tháng 10/1999 - 10/2000, ông đảm nhiệm Quyền Vụ trưởng Vụ KHCN và Hợp tác quốc tế (thành viên Đoàn đàm phán Chính phủ về Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ và thành viên Đoàn đàm phán Chính phủ về Tổ chức thương mại Thế giới (WTO).

Tháng 10/2000 - 10/2002, ông đảm nhiệm Vụ trưởng Vụ KHCN và Hợp tác quốc tế, thành viên Đoàn đàm phán Chính phủ về WTO. Từ tháng 12/2002 - tháng 1/2006,  làm Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế. Từ tháng 2/2006 - tháng 8/2020, làm Thứ trưởng Bộ Bưu Chính Viễn thông nay là Bộ TT&TT.

Với quá trình đóng góp cũng như phấn đấu trong thời gian qua, ông đã được Đảng và nhà nước ghi nhận và trao tặng nhiều danh hiệu cao quý như: Huân chương Lao động hạng Nhì giai đoạn 2007 - 2011; Huân chương Lao động hạng Ba giai đoạn 2000 - 2004; Chiến sĩ thi đua toàn quốc năm 2006; Bằng khen của Thủ tướng và Danh hiệu Chiến sỹ thi đua Bộ TT&TT - nhiều năm liền.

Trương Huyền
Bình luận
vtcnews.vn