Thứ trưởng Bộ GTVT: Không để tái xảy ra gây rối tại BOT Cai Lậy

Thời sựThứ Hai, 25/02/2019 16:27:00 +07:00

So với trước đây, việc thu phí tại Trạm BOT Cai Lậy lần này được giảm giá vé, mở rộng đối tượng và các cơ quan quản lý nhà nước sẽ đảm bảo an ninh trật tự.

Thông tin trên vừa được Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật khẳng định trước các cơ quan thông tấn báo chí tại buổi họp báo chiều 25/2 công bố ngày thu phí trở lại đối với Trạm BOT Cai Lậy (trên Quốc lộ 1, tỉnh Tiền Giang).

Sau khi nghe báo cáo về phương án thu phí trở lại trạm BOT Cai Lậy, các phóng viên bắt đầu đặt câu hỏi, tập trung vào các vấn đề: Thời gian trạm thu phí lại? Cơ quan nào thẩm định thời gian thu phí? So với lần thu phí trước đây thì việc thu phí tại Trạm BOT Cai Lậy lần này có điểm gì khác? Tình hình an ninh có được đảm bảo khi Trạm BOT Cai Lậy thu phí trở lại?

52932103_807253532969287_2009513441433223168_n

Việc thu phí tại Trạm BOT Cai Lậy lần này sẽ được giảm giá vé. 

Chủ trì buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật cho biết, Chính phủ họp nhiều lần có cả địa phương và sau 1 năm nghiên cứu thì đồng ý khi thu phí lại sẽ giữ nguyên vị trí trạm.

Theo ông Nhật, thời gian dừng thu phí vừa qua gây nhiều thiệt hại, bản thân chủ đầu tư bị lỗ hơn 130 tỷ đồng.

Việc thu phí lần này sẽ được cải thiện bằng cách giảm giá vé tối đa, mở rộng đối tượng.

“Việc thu phí sẽ có sự thanh tra của Bộ GTVT, Thanh tra Bộ Xây dựng nhằm đảm bảo hoạt động thu phí diễn ra minh bạch. Đặc biệt, trạm này sẽ là một trong những trạm có mức thu phí thấp nhất”, Thứ trưởng Bộ GTVT nói.

Đề cập đến tình hình an ninh trật tự, ông Nhật nhấn mạnh, Bộ GTVT sẽ rà soát, xử lý mọi tình huống gây ảnh hưởng đến an ninh tại Trạm BOT Cai Lậy. Nếu xử lý tốt xung đột sẽ hạn chế xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự, không để tái xảy ra gây rối.

Tô Tiến
Bình luận
vtcnews.vn