Thứ trưởng Bộ GD-ĐT: Năm nay cơ chế tuyển sinh mềm dẻo

Giáo dụcThứ Tư, 08/08/2012 04:25:00 +07:00

(VTC News) - Cơ chế này sẽ khắc phục sự thiếu hụt chỉ tiêu vào các trường như mọi năm.

(VTC News)- Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho biết với mức điểm cao của các thí sinh năm nay, nguồn tuyển nguyện vọng 2, 3 của các trường sẽ rất dồi dào.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga (Ảnh: Phạm Thịnh) 
Bên lề cuộc họp của hội đồng xét điểm sàn tuyển sinh năm 2012 diễn ra vào sáng nay 8/8, PV VTC News đã có cuộc phỏng vấn Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga xung quanh các vấn đề này.

- Thưa Thứ trưởng, với mức điểm sàn vừa công bố, lượng thí sinh đạt từ điểm sàn trở lên so với chỉ tiêu tuyển sinh của các trường như thế nào?


Năm nay, đối với khối A, B, điểm sàn tương đương năm ngoái, riêng khối C và D, mỗi khối tăng lên 0,5 điểm. Với mức điểm này, hệ số dư – hệ số dịch chuyển của thí sinh cao hơn năm ngoái.

Cụ thể, đối với khối A, tỷ lệ thí sinh dư và thí sinh thiếu và 1,8 lần, khối B tỷ lệ này là trên 10 lần, khối C và D trên 2,5 lần. Với hệ số dịch chuyển lớn như vậy, các trường sẽ có dồi dào nguồn tuyển.

- Thực tế mọi năm cho thấy lượng thí sinh đạt sàn vẫn nhiều hơn chỉ tiêu tuyển sinh của các trường, nhưng không ít trường vẫn không thể tuyển đủ chỉ tiêu?

Với hệ số dịch chuyển, lượng thí sinh trên sàn dư nhiều năm năm nay, các trường sẽ không khó khăn gì trong việc tuyển đủ chỉ tiêu. Thêm nữa, cùng cơ chế tuyển sinh mềm dẻo theo quy định mới của Bộ cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các trường.

Mọi năm, sở dĩ còn nhiều thí sinh trên sàn nhưng trường vẫn không tuyển đủ chỉ tiêu là bởi các thí sinh chỉ có 2 nguyện vọng và chỉ được nộp được ở 2 nơi, nếu xác xuất không trúng thì họ sẽ không còn cơ hội.

Nhưng năm nay, thí sinh có thể sử dụng 2 giấy báo điểm nộp vào nhiều trường khác nhau, một số trường sẽ nhận bản sao nữa, nên các thí sinh sẽ có nhiều nguyện vọng, các trường có nhiều đợt tuyển, kéo dài đến hết tháng 11. Cơ chế này sẽ khắc phục sự thiếu hụt chỉ tiêu vào các trường như mọi năm.

- Như vậy, nếu các trường không thu hút được thí sinh là do chưa đủ uy tín, thưa Thứ trưởng?


Vấn đề là làm sao các trường thu hút được thí sinh vào học bằng uy tín và chất lượng của mình bởi không ít thí sinh trên điểm sàn nhưng họ vẫn không chọn học những trường còn chỉ tiêu. Như vậy, quan trọng là các trường phải nâng cao chất lượng cũng như sức hút đối với thí sinh.

- Năm nay, cơ hội thí sinh trúng tuyển có nhiều hơn so với năm trước không, thưa Thứ trưởng?


Khả năng thí sinh trúng tuyển phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Thứ nhất là hệ số dịch chuyển, thứ 2 là khả năng dịch chuyển của thí sinh từ vùng này sang vùng kia.

Năm nay, Bộ có chủ trương cho các trường được xét tuyển nhiều đợt, thí sinh được đăng ký nhiều nguyện vọng, không giới hạn số nguyện vọng và cũng không quy định điểm trúng tuyển nguyện vọng sau phải cao hơn nguyện vọng trước.

Với cơ chế mềm dẻo như vậy, hy vọng các trường sẽ tuyển đủ chỉ tiêu và các thí sinh có điểm đạt sàn trở lên có nguyện vọng học ĐH đều có thể tìm được chỗ học phù hợp.

- Phải chăng Bộ đang muốn nâng cao chất lượng giáo dục đại học thông qua việc tăng điểm sàn, thưa Thứ trưởng?


Quan điểm của Bộ là đặt chất lượng lên hàng đầu, vì vậy, mọi nỗ lực của Bộ đều làm sao để nâng cao chất lượng.

Tất nhiên, chất lượng đó không thể xử lý chỉ bằng một kỳ thi mà là cả quá trình, sự chuẩn bị rất chu đáo mà cụ thể là chất lượng giáo dục phổ thông. Trong những năm qua, chất lượng giáo dục phổ thông đã được cải thiện đáng kể nhờ sự đầu tư của nhà nước, sự cố gắng, nỗ lực của toàn ngành.

Xin cảm ơn thứ trưởng!


Phạm Thịnh (lược ghi)
Bình luận
vtcnews.vn