Thứ trưởng Bộ GD-ĐT bật mí đề thi đại học 2014

Giáo dụcThứ Hai, 30/06/2014 04:28:00 +07:00

(VTC News) – Lãnh đạo Bộ GD-ĐT cho biết đề thi sẽ không bắt thí sinh phải nhớ nhiều chi tiết một cách máy móc, nhưng tăng cường kiểm tra năng lực.

(VTC News) – Lãnh đạo Bộ GD-ĐT cho biết đề thi sẽ không bắt thí sinh phải nhớ nhiều chi tiết một cách máy móc, nhưng tăng cường kiểm tra năng lực, khả năng tư duy.

Chỉ còn ít ngày nữa là kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2014 sẽ chính thức diễn ra. Trao đổi với báo chí trước kỳ thi quan trọng này, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho biết, đến giờ phút này, công tác chỉ đạo cho kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2014 đã hoàn tất.

Thứ trưởng Bùi Văn Ga
Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga 
Các đoàn công tác của Bộ đã đến làm việc với các địa phương nơi có các cụm thi liên trường (Hải Phòng, Vinh, Quy Nhơn và Cần Thơ) để bàn việc phối hợp tổ chức kỳ thi.


“Những sự cố không lường trước như ngập đường phải sử dụng xe lội nước đưa thí sinh đến địa điểm thi ở Thái Nguyên năm ngoái cũng đã được các địa phương tính toán và có phương án xử lý kịp thời để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn”, lãnh đạo Bộ GD-ĐT thông tin.

Về xu hướng ra đề thi, Thứ trưởng Bùi Văn Ga thông tin đề thi năm nay sẽ ra theo hướng đổi mới đã được thí sinh và dư luận xã hội đánh giá là tốt trong kỳ thi tuyển sinh đại học những năm gần đây và đặc biệt là trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vừa qua.

“Đề thi sẽ không bắt thí sinh phải nhớ nhiều chi tiết một cách máy móc, không học thuộc lòng theo khuôn mẫu có sẵn nhưng tăng cường kiểm tra năng lực, khả năng tư duy, áp dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống”, Thứ trưởng Ga nhấn mạnh.

Kiến thức đề thi nằm trong khung chương trình phổ thông. Đề thi ngoại ngữ chỉ có phần trắc nghiệm như năm ngoái, không có phần viết như đề thi tốt nghiệp THPT năm nay.
Thi đại học
Đề thi đại học năm nay sẽ không bắt thí sinh phải học vẹt 
Bên cạnh đó, thực hiện Luật Giáo dục Đại học, từ năm nay, Bộ GD-ĐT đã sửa đổi quy chế, cho phép các trường có đề án tuyển sinh phù hợp được tuyển sinh riêng. Hiện có 62 trường có đề án đã được Bộ GD-ĐT xác đảm bảo yêu cầu này và tiến hành tuyển sinh riêng.

Do là năm đầu tiên thực hiện tuyển sinh riêng nên các trường đều dành một phần chỉ tiêu tuyển sinh theo kỳ thi chung của Bộ tổ chức và phần còn lại dành cho đề án tuyển sinh riêng. Một số trường dành chỉ tiêu tuyển sinh riêng cho những ngành đào tạo đặc thù, những ngành khó tuyển sinh nhưng xã hội có như cầu như nông, lâm, thủy sản...

Lãnh đạo Bộ GD-ĐT cũng cho biết thêm các trường tuyển sinh riêng đều dựa vào xét tuyển kết quả học tập và tốt nghiệp phổ thông với ngưỡng xét tuyển hợp lý để đảm bảo chất lượng đầu vào.

Theo báo cáo sơ bộ, số lượng hồ sơ đăng ký xét tuyển theo đề án tuyển sinh riêng của một số trường cao hơn dự kiến.
Thí sinh đến trường thi trên xe bọc thép
Sĩ tử đến trường thi trên xe bọc thép năm 2013 tại Thái Nguyên 
“Việc tuyển sinh riêng phụ thuộc vào đề án của các trường. Nếu có nhiều trường đề xuất tuyển sinh 2 lần trong năm thì Bộ sẽ xem xét quy định thời gian cụ thể các lần tuyển sinh riêng tập trung. Năm nay, các trường tuyển sinh riêng đều xét tuyển nhiều đợt nhưng kết thúc vào cuối tháng 10 theo lịch tuyển sinh chung của Bộ”, Thứ trưởng Ga chia sẻ.

Việc đổi mới tuyển sinh một mặt giúp các trường giúp cho các trường tuyển được thí sinh có năng lực phù hợp và mặt khác, giúp cho thí sinh có nhiều cơ hội chọn trường, chọn ngành và chọn cả phương thức thi phù hợp với năng lực sở trường.

Bên cạnh việc thông tin về những đổi mới trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014, lãnh đạo Bộ GD-ĐT cũng nhắc các thí sinh nên đọc kỹ quy chế thi để biết được những vật dụng gì được mang vào phòng thi.

“Năm nào cũng có nhiều thí sinh bị đình chỉ thi vì mang theo điện thoại di động. Khi mang theo điện thoại vào phòng thi thì dù vô tình hay cố ý, dù điện thoại đang ở chế độ tắt hay mở thí sinh cũng đều bị đình chỉ thi ngay lập tức. Đây là điều các em phải hết sức lưu ý”, Thứ trưởng Bùi Văn Ga lưu ý.


Phạm Thịnh

Bình luận
vtcnews.vn