Thu thuế cá nhân gần bằng bán dầu thô

Chính sách thuế và cuộc sốngThứ Hai, 26/10/2015 06:00:00 +07:00

Khoản thu thuế thu nhập cá nhân năm 2015 ước đạt 55.000 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng cao nhất trong các khoản thu và gần bằng mức thu từ dầu thô cả năm nay.

(VTC News) - Khoản thu thuế thu nhập cá nhân năm 2015 ước đạt 55.000 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng cao nhất trong các khoản thu và gần bằng mức thu từ dầu thô cả năm nay.

Bộ Tài chính đã tổ chức họp báo sáng 26/10 để lý giải sự tăng, giảm các khoản dự toán ngân sách năm 2015, cũng như các giải pháp đảm bảo cân đối ngân sách. Bộ Tài chính tập trung lý giải 3 con số chính: Ngân sách Nhà nước tăng dự toán 17.400 tỷ đồng; Ngân sách Trung ương hụt thu 31.000 tỷ đồng và Ngân sách địa phương tăng thu khoảng 47.700 tỷ đồng.

Theo đó, khoản hụt thu lên đến 31.000 tỷ đồng của Ngân sách Trung ương là do giá dầu thô giảm mạnh, gây hụt thu cho cả việc khai thác và xuất khẩu dầu thô. Bên cạnh đó, khi gia nhập cộng đồng kinh tế chung ASEAN vào năm 2015, các khoản thuế nhập khẩu theo cam kết cũng phải giảm.

Mức thu ngân sách từ thuế TNCN năm 2015 gần xấp xỉ khoản thu từ dầu thô
Để giải quyết các khoản hụt thu, Bộ Tài chính đề xuất sử dụng 10.000 tỷ đồng từ hoạt động thoái vốn của các doanh nghiệp nhà nước, đồng thời sẽ đẩy mạnh thu khoản nợ đọng lên tới 34.000 tỷ đồng đã thanh tra.

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn, khoản thu thuế thu nhập cá nhân năm 2015 ước đạt 55.000 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng cao nhất trong các khoản thu. Con số này đã gần bằng mức thu từ dầu thô dự kiến năm nay là trên 60.000 tỷ đồng.


Cũng theo ông Tuấn, năm nay, ngân sách tăng vượt dự toán 17.400 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương hụt 31.000 tỷ đồng, nhưng ngân sách địa phương lại tăng thu trên 47.000 tỷ đồng.

Ngân sách Trung ương hụt do giá dầu thô thấp hơn dự kiến 100 USD/thùng. Bên cạnh đó, hội nhập ASEAN, Việt Nam điều chỉnh thuế nhập khẩu nhiều loại mặt hàng, dẫn đến giảm thu, ông nói.

Vì những nguyên nhân trên, Chính phủ đã kiến nghị dùng 10.000 tỷ đồng nguồn đã thoái vốn để bù đắp ngân sách, đảm bảo cân đối ngân sách Trung ương và sẽ cố gắng dùng càng ít số tiền này càng tốt.

“Nợ thuế của doanh nghiệp hiện lên tới 76.000 tỷ đồng. Bộ đang tập trung vào khoản nợ thuế 34.000 tỷ đồng từ các doanh nghiệp cụ thể có địa chỉ rõ ràng, và sẽ có giải pháp để thu nguồn này”, Thứ trưởng Tuấn nói.

Nhóm thứ hai là thanh tra, kiểm tra. Hiện Việt Nam có 506.000 doanh nghiệp tự khai tự nộp thuế. Báo cáo cập nhật cho biết, kết quả thanh 9 tháng, cơ quan thuế đã lập biên bản trên 8.000 tỷ đồng truy thu thuế và đã thu về ngân sách 5.000 tỷ đồng.

Thứ trưởng Tuấn dẫn ví dụ về một số doanh nghiệp lớn có thức chấp hành phát luật thuế chưa nghiêm, ví dụ Liên doanh Việt - Nga (Vietsovpetro). Năm ngoái, có hai khoản thu liên doanh này phải nộp thêm là 86 triệu USD, nhưng vẫn viện dẫn nhiều lý do, nên Vietsovpetro chưa nộp lại ngân sách khoản này.

Thái An (Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn