Thử tài dự đoán tỷ số trận đấu thông qua biểu cảm người hâm mộ

Giáo dụcThứ Tư, 09/10/2019 07:42:00 +07:00

Để giải được câu đố logic dưới đây, bạn phải chia nhóm người hâm mộ thành 2 phe và đoán tỷ số dựa vào những pha ăn mừng của họ.

 Câu hỏi: Bạn có biết tỷ số cuối cùng của trận đấu là bao nhiêu không?

du doan ty so

 

Theo hình vẽ, có 8 người tham gia theo dõi trận đấu. Dựa vào phản ứng của họ qua từng bức ảnh có thể thấy họ chia làm 2 phe cổ vũ cho 2 đội bóng khác nhau.

Ảnh 1 và 3 => ông già đội mũ và cậu bé áo xanh nước biển không cổ vũ cùng đội. Gọi ông già cổ vũ cho đội A, còn cậu bé cổ vũ đội B.

Ảnh 6 => cô gái áo đỏ và cậu bé áo xanh không cổ vũ cùng đội, vậy cô bé áo đỏ cổ vũ cho đội A.

Ảnh 8 => ta thấy ông già đội mũ và cậu bé tóc xoăn cổ vũ cùng đội, vậy cậu bé tóc xoăn cũng cổ vũ cho đội A.

Ảnh 2 => ông già tóc hói và cô gái áo đỏ không cổ vũ cùng đội, vậy ông già tóc hói cổ vũ cho đội B.

Ảnh 4 => ông già tóc hói và cậu bé áo cam cổ vũ cùng đội, vậy cậu bé áo cam cổ vũ cho đội B.

Ảnh 5 => cậu bé đội mũ và cậu bé áo cam không cổ vũ cùng đội, vậy cậu bé đội mũ cổ vũ cho đội A.

Ảnh 7 => cô gái áo đỏ và chàng trai áo tím không cổ vũ cùng đội, vậy chàng trai cổ vũ cho đội B.

Do vậy, cậu bé áo xanh, chàng trai áo tím, ông già tóc hói và cậu bé áo cam cổ vũ cho đội B, những người còn lại cổ vũ cho đội A.

Bây giờ đến bước tìm tỷ số.

Từ ảnh 1, 4, 5, 7, 8 có thể thấy những người cổ vũ cho đội B đều vui mừng và người cổ vũ cho đội A thì buồn, do vậy đội B ghi được 5 bàn.

Từ ảnh 2, 3, 6 có thể thấy đây là lúc đội A ghi được bàn. Như vậy đội A ghi được 3 bàn.

Tỷ số cuối cùng là 5 - 3 nghiêng về đội B.

Quỳnh Anh
Bình luận
vtcnews.vn