‘Thu phí’ thành ‘thu giá’: Chỉ là đánh tráo khái niệm?

VideoThứ Tư, 23/05/2018 14:42:00 +07:00

Việc chuyển tên gọi từ "trạm thu phí" thành "trạm thu giá" khiến nhiều người không đồng tình vì từ "thu giá" trong tiếng Việt hoàn toàn không có nghĩa.

Có người còn nghi ngờ đây là một cách đánh tráo khái niệm bởi theo luật, nếu thu phí trên địa bàn tỉnh, TP thì mức phí sẽ do HĐND cấp tỉnh, TP quyết định. Nếu để HĐND cấp tỉnh, TP quyết định thì mức thu này sẽ không thuộc thẩm quyền của Bộ GTVT nữa. Liệu có phải Bộ cho đổi tên "trạm thu phí" thành "trạm thu giá" để lách luật nhằm tiếp tục nắm quyền quyết định mức thu?

VTC9
Bình luận
vtcnews.vn