Thủ môn quỳ xuống sân ôm chân cha nức nở xin lỗi

Thể thaoThứ Hai, 26/12/2016 14:02:00 +07:00

Bố Khalifa Al Dosari hẳn luôn muốn con trai kiềm chế dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Thủ thành Khalifa Al Dosari của Al-Shahnia đánh nhau với cầu thủ đối phương và bị đuổi khỏi sân. Đó là một sự việc bình thường trong bóng đá. Khác biệt nằm ở chỗ, bố của Khalifa Al Dosari đã xuống tận sân hỏi han, khuyên bảo con trai.

Khalifa Al Dosari sau đó quỳ xuống sân, ôm chân cha và xin lỗi về hành vi thiếu kiềm chế của mình. Bố Khalifa Al Dosari có lẽ đã nhắc nhở chàng thủ môn cách hành xử của một người đàn ông cả ngoài đời lẫn trên sân cỏ.

Theo nhiều nguồn tin, Khalifa Al Dosari nổi nóng vì đối thủ đã xúc phạm mẹ của anh. Tuy nhiên, bố Khalifa Al Dosari hẳn luôn muốn con trai kiềm chế dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Phan Phan
Bình luận
vtcnews.vn