Thủ môn chống đối HLV Sarri, Chelsea vỡ mộng vô địch cúp Liên đoàn Anh

Thể thaoThứ Hai, 25/02/2019 06:45:00 +07:00

Chelsea đã chơi rất nỗ lực song cũng không thể đánh bại Manchester City trong trận chung kết cúp Liên đoàn.

Chelsea đã có màn chuẩn bị cho trận chung kết cúp Liên đoàn theo cách không thể tồi tệ hơn. Hai tuần trước trận chung kết, họ thua chính đối thủ Manchester City với tỉ số 0-6 ê chề. Nhiều cổ động viên Chelsea không dám nghĩ tới kịch bản đội nhà sẽ đánh bại Man City để bước lên ngôi vô địch. Thậm chí, nếu Chelsea đừng thua đối thủ... đậm quá, đấy đã là thành công.

Tuy nhiên, chính việc được đánh giá là cửa dưới đã giúp Chelsea thoát khỏi sức ép để chơi với phong thái tự tin hơn trong trận này. Với sơ đồ 4-3-3 không có trung phong cắm đích thực, đội bóng của HLV Maurizio Sarri đã triển khai lối chơi phòng ngự - phản công trong suốt 90 phút bóng lăn với đội hình thường xuyên lùi sâu ở phần sân nhà.

Chelsea1

 Chelsea đã chơi rất nỗ lực. (Ảnh: Reuters)

Người ta thường xuyên chứng kiến bộ đôi trung vệ Aymeric Laporte - Nicolas Otamendi của Man City đứng ở 1/3 sân Chelsea, trong khi Eden Hazard phải tranh bóng nhiều hơn là chơi bóng.

Ý đồ của Chelsea rất rõ ràng: không thủng lưới trước, rồi... muốn sao thì muốn. Đội bóng thành London đã chơi phòng ngự kín kẽ, bền bỉ, khoả lấp hầu như mọi khoảng trống. Suốt 90 phút chính thức và 30 phút hiệp phụ, Man City chỉ sút trúng đích đúng ba lần. Đổi lại, Chelsea cũng không có nhiều cơ hội lên bóng và đe doạ khung thành của Ederson.

Thế trận nhàn nhạt và giằng co khiến hai đội phải bước vào chấm luân lưu. Tại đây, một sự cố đã xảy ra khi thủ thành Kepa Arrizabalaga từ chối bị thay ra nghỉ. HLV Sarri đã quyết định tung thủ môn Willy Caballero vào sân, nhưng Kepa công khai chống đối để tiếp tục thi đấu.

Man City

 Man City vô địch cúp Liên đoàn. (Ảnh: Daily Mail)

Kepa đã chơi tốt khi đẩy được cú đá của Sergio Aguero, song Jorginho và David Luiz không hoàn thành nhiệm vụ. Thua 3-4 trên chấm luân lưu, Chelsea nhìn Man City vô địch cúp Liên đoàn Anh.

Với kết quả này, HLV Sarri gần như chắc chắn không thể giữ ghế. Thêm một thất bại nữa trước Tottenham vào giữa tuần này, chiến lược gia người Italia sẽ bị sa thải.

Kết quả cụ thể: Chelsea 0-0 Manchester City (Chelsea thua 3-4 trên chấm luân lưu)

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn