Thu Minh bị chê giải trí rẻ tiền, vướng ồn ào đạo nhái trong MV 'DIVA': Giám đốc sáng tạo Hà Đỗ lên tiếng

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 03/06/2019 15:53:00 +07:00

Giám đốc sáng tạo Hà Đỗ cho biết, mọi sự so sánh giữa MV "DIVA" với các sản phẩm khác của BLACKPINK, Lady Gaga... đều khập khiễng.

Chính thức trở lại đường đua Vpop với MV DIVA được đầu tư cực "khủng" từ âm nhạc đến hình ảnh, nhưng Thu Minh và ê kíp lại vấp phải nghi án đạo nhái và nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh tạo hình lố bịch, táo bạo.

Dù mang thông điệp rất ý nghĩa về một lối sống kiêu hãnh, tự tin và dám thể hiện cá tính, MV DIVA vẫn khiến công chúng phải đặt dấu chấm hỏi trước những thay đổi gây bất ngờ, có phần na ná các ngôi sao quốc tế của Thu Minh.

Trước những ồn ào này, Giám đốc sáng tạo Hà Đỗ - người lên ý tưởng và xây dựng tạo hình cho Thu Minh trong MV DIVA đã lên tiếng.

thuminh (3) 8

Những tạo hình của Thu Minh trong MV "DIVA" bị khán giả so sánh với loạt MV từ Kpop đến Âu Mỹ.

- MV "DIVA" bị cộng đồng mạng soi ra loạt khung hình khá giống với các MV Kpop hay Âu Mỹ như "Kill This Love" (BLACKPINK), "Telephone" (Lady Gaga)... Chị lý giải như thế nào về điều này?

Mỗi sản phẩm âm nhạc là những dự án tâm huyết của các nghệ sĩ khác nhau trên thế giới. Vậy nên, mọi sự so sánh đều rất khập khiễng.

- Vậy đâu là nguồn cảm hứng để chị tạo nên 10 set quay độc đáo trong MV "DIVA" của Thu Minh?

Tôi thực sự bị cuốn hút bởi giai điệu và lời của bài hát, vì nó rất thật, rất "chảnh", rất "chua" nhưng cũng rất tích cực ở chỗ khuyến khích mọi người hãy sống thật với chính mình, hãy toả sáng dù bạn là ai. Đừng khiêm tốn một cách giả tạo để rồi hậm hực vì chẳng ai nhớ đến.

Danh xưng Diva không chỉ dành cho ca sĩ - những người có giọng hát hay mang tính biểu tượng trong làng nhạc. Nó còn có thể nói về một thái độ, một lối sống đầy kiêu hãnh và mang tính trào lộng cao.

Những "Diva" bị chỉ trích bởi lối sống hào nhoáng với tủ giày mấy nghìn USD, người ăn kẻ ở đầy nhà nhưng cũng chính những Diva đó để đạt đến đỉnh cao đã phải trải qua một quá trình dài tôi luyện và định hình phong cách cho bản thân, cũng như nâng đỡ các tài năng trẻ và giúp đỡ các hoàn cảnh khác trong xã hội. Họ hoàn toàn được sống và toả sáng theo cách mình muốn.

thuminh (1) 6

Hà Đỗ đảm nhận vai trò Giám đốc sáng tạo cho MV "DIVA" của Thu Minh.

- Vì sao chị lại quyết định xây dựng cho Thu Minh một hình ảnh trẻ trung, khác lạ đến thế trong MV "DIVA"?

Nhân vật trong MV DIVA là sự tổng hợp của những Diva khác với tạo hình "over the top". Bất cứ hoạt động gì của chị cũng được đẩy lên mức "làm quá", đơn giản vì chị là Diva và chị có quyền làm điều đó.

 
Mỗi sản phẩm âm nhạc là những dự án tâm huyết của các nghệ sĩ khác nhau trên thế giới. Vậy nên, mọi sự so sánh đều rất khập khiễng.

Hà Đỗ

Ở đây nếu mọi người tinh ý sẽ thấy bản lĩnh của người nghệ sĩ như chị Thu Minh được thể hiện một cách rõ ràng ở MV DIVA - dám tự xưng vương xưng bá và cũng dám tự cười chính mình.

Giữa một hội nghị thượng đỉnh đang căng thẳng và cần đến "nữ hoàng hoà bình" để hoà giải, chị vẫn đủng đỉnh làm những công việc hàng ngày của mình, vì mọi người cần chị, họ phải đợi chị thôi.

Chị là Diva, nhưng trước hết chị vẫn là người vợ, người mẹ, vẫn phải vào bếp, vẫn phải đi chợ mua đồ ăn cho con, chị vẫn đi tập thể dục, luyện thanh cùng chim, xong việc nhà rồi chị mới lo được đến việc "nước". Chị là Diva nhưng chị cũng rất "đời", rất "phụ nữ", chỉ khác biệt là cuộc sống của chị hào nhoáng hơn rất nhiều.

Tuyến nhân vật phụ hỗ trợ cho chị đều là những nhân vật có tạo hình rất đặc biệt, có phần "dị biệt" như người lùn, người mập, các bạn Drag Queen. Họ là những người thường bị những người "bình thường" chế giễu. Nhưng đi bên "Diva" Thu Minh, họ đều toả sáng và trở thành Diva của chính cuộc đời họ.

thuminh (2) 6

Sự "lột xác" có phần táo bạo, trẻ trung của Thu Minh trong MV "DIVA" đang nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

- Dù vậy, Thu Minh đã lập gia đình và 40 tuổi rồi, cũng hoạt động nghệ thuật lâu năm, việc xây dựng một hình ảnh táo bạo đến thế liệu có quá mạo hiểm?

Tôi không nghĩ có luật nào bảo đến tuổi 40 người ta phải có hình ảnh thế này, thế kia. Trong MV DIVA, Thu Minh vẫn là người phụ nữ đã có gia đình và con cái. Hãy nhìn vào Madonna, Cher..., có ai bảo họ hãy "đứng đắn" lại đi không? Hay mọi người vẫn mong chờ những lần "biến hình" của họ?

Vì họ là nghệ sĩ, họ luôn phải làm mới mình và "đốt cháy" bản thân để thoả mãn đam mê và cống hiến cho khán giả.

- Nhưng khi hình ảnh của Thu Minh bị truyền thông và một bộ phận khán giả nhận xét là "lố", màu mè theo hướng "giải trí rẻ tiền", chị cảm thấy như thế nào?

Một ca sĩ đã tự gọi tên sản phẩm âm nhạc của mình là DIVA, khán giả cũng phải thấy được sự "lố" và nét trào lộng trong đó rồi. Phụ nữ thông minh là người biết được điểm mạnh và điểm yếu của mình.

Đồng thời, họ sẽ biết nhìn chúng với sự hóm hỉnh và duyên dáng. Chị Thu Minh là một người cực kỳ thông minh. Từ ca từ đến hình ảnh của MV đều nhất quán theo concept Diva, được thậm xưng lên để làm rõ được những gì bài hát muốn nói.

Đây không phải lúc để bàn tán thế nào là "sang" hay "giải trí rẻ tiền" vì những tranh luận như vậy quá cũ kỹ và sáo mòn. Thị trường âm nhạc có bao nhiêu sắc màu, bao nhiêu món ăn tinh thần? Hãy nhìn vào cá tính và bản lĩnh âm nhạc mà chỉ mình Thu Minh có.

thuminh (4) 9

 

- Chuyện các ngôi sao cố tình xây dựng hình ảnh trào phúng, phi thực tế đã quen thuộc trên thế giới. Chị có nghĩ khán giả Việt Nam có đang quá khắt khe khi thưởng thức MV "DIVA"?

Tôi tin rằng khán giả Việt Nam có đủ trình độ và hiểu biết để nhận ra những ẩn ý và tâm huyết nghệ sĩ đặt vào các sản phẩm nghệ thuật. Ê kíp chúng tôi đã làm hết sức của mình. Bây giờ, quyền đón nhận và thẩm định thuộc về công chúng.

Đương nhiên sẽ có phản ứng trái chiều từ khán giả, tôi hoàn toàn không bất ngờ về điều này. Một nghệ sĩ như Thu Minh sẽ còn biến hoá theo nhiều phong cách nữa, mong mọi người tiếp tục chờ đón chị.

- Cám ơn những chia sẻ của chị!

Nguồn: Helino
Bình luận
vtcnews.vn