Thủ lĩnh sinh viên biểu tình Hong Kong, những điều chưa biết

Thế giớiThứ Ba, 30/09/2014 01:08:00 +07:00

(VTC News) - Hàng ngàn sinh viên Hong Kong bãi khóa, xuống đường biểu tình phản đối biện pháp cải cách hành chính của Bắc Kinh trong đó có những thủ lĩnh.

(VTC News) - Hàng ngàn sinh viên Hong Kong bãi khóa, xuống đường biểu tình phản đối biện pháp cải cách hành chính của Bắc Kinh trong đó có những thủ lĩnh.

Theo AP, các sinh viên Hong Kong đã bị choáng với quyết định của Bắc Kinh vào tháng 8 vừa qua sẽ quyết định các ứng viên cho vị trí lãnh đạo cao nhất ở Hong Kong trong cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào năm 2017.

Hàng chục ngàn học sinh, sinh viên Hong Kong bãi khóa, xuống đường biểu tình 

Bất mãn với phương pháp cải cách này được thể hiện rõ rệt nhất trong giới trẻ của Hong Kong, những người mà AP nói 'đang lo lắng cho tương lai của mình trong bối cảnh bất bình đẳng do những tỷ phú thân Bắc Kinh gây ra'.

Theo AP, Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc đã khẳng định các ứng cử viên của cuộc bầu cử trong tương lai sẽ do họ chỉ định. 

Điều đó khiến một số 'ông trùm giàu có vội vã đến Bắc Kinh như một phần quá trình được lựa chọn làm lãnh đạo Hong Kong', hãng tin này cho biết thêm.

Video sinh viên, người biểu tình dùng điện thoại thắp sáng Hong Kong


Trung Quốc đã tiếp nhận Hong Kong từ năm 1997 cùng điều kiện tiếp tục duy trì nền dân chủ vốn có ở đây và những lãnh đạo mới của Hong Kong sẽ được quyết định bằng 'bầu cử phổ thông'.

Tuy nhiên, việc Bắc Kinh nói về việc sàng lọc ứng viên theo 'tinh thần yêu nước' đã làm dấy lên lo ngại về việc không có dân chủ thực sự ở Hong Kong, AP phân tích.

Thủ lĩnh sinh viên

AP trích dẫn lời Alex Chow, Tổng thư ký Liên đoàn học sinh Hong Kong khẳng định: "Các cuộc biểu tình của sinh viên sẽ đánh dấu bước ngoặt về dân chủ ở Hong Kong. Chúng tôi sẽ không còn ảo tưởng về chính phủ nữa và sẽ đặt niềm tin vào chính mình. Chúng tôi sẵn sàng trả giá cho nền dân chủ".

Chow là thủ lĩnh của lực lượng sinh viên tham gia biểu tình lên đến 13.000 người, đến từ 24 trường học khác nhau tập trung về khuôn viên của Đại học Trung Quốc ở Hong Kong, AP cho biết.

Alex Chow phát biểu trước đám đông ở Hong Kong 

Những sinh viên này đã có kế hoạch hoạt động đến cuối tuần, phân chia người tập trung ở một công viên trong trung tâm thành phố, bên cạnh tòa nhà chính quyền. 

Ngoài các sinh viên, một nhóm nhỏ học sinh trung học cũng đã thống nhất với nhau để tham gia biểu tình vào thứ 6 tới.

Phát biểu về cuộc biểu tình, Chow nói: "Ứng viên được một ủy ban lựa chọn và kiểm soát chỉ có thể đại diện cho lợi ích riêng chứ không phải cho công chúng". 

AP cho biết Chow còn yêu cầu chính quyền Hong Kong thực hiện đề cử dân chủ, công cộng đồng thời cải cách cơ quan lập pháp.

Tổng thư ký Liên đoàn học sinh Hong Kong tuyên bố: "Nếu họ không phản hồi, các sinh viên sẽ là người đưa phong trào lên một tầm cao mới".

Video người biểu tình xô xát với cảnh sát trong biểu tình ở Hong Kong


Bên cạnh các sinh viên xuống đường, AP cho biết có khoảng 380 học giả và nhân viên trong trường Đại học đã ký vào một bản cam kết hỗ trợ đồng thời khuyên các sinh viên 'không nên đơn thương độc mã'.

Giáo sư Dixon Sing, chuyên gia về chính trị của trường Đại học Khoa học và công nghệ Hong Kong, người đã hỗ trợ chiến dịch thu thập chữ ký hỗ trợ sinh viên nói: "Ít nhất, các sinh viên xuống đường có thể ra lời kêu gọi cho hàng ngàn học sinh, sinh viên ở Hong Kong".

Trong khi đó, AP cho biết ở Bắc Kinh một phái đoàn các nhà tài phiệt Hong Kong bao gồm cả tỷ phú Li Ka-shing - người giàu nhất châu Á -  đã gặp gỡ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Đây là chuyến thăm thứ 2 của một phái đoàn lớn từ Hong Kong đến đại lục từ năm 1997, lần trước là vào năm  2003.

Các nhà tài phiệt này đã đưa ra lời kêu gọi tránh đối đầu với những người biểu tình đồng thời nói Bắc Kinh sẽ không thay đổi quyết định của mình, AP đưa tin.

Tùng Đinh (Theo AP, ABC News)
Bình luận
vtcnews.vn