Thủ lĩnh al-Qaeda kêu gọi các lực lượng Hồi giáo hợp lực chống Nga, Mỹ

Thế giớiThứ Hai, 02/11/2015 02:01:00 +07:00

Thủ lĩnh al-Qaeda Ayman al-Zawahiri kêu gọi các lực lượng Hồi giáo đứng lên chống lại Nga, Iran và các nước phương Tây.

(VTC News) - Thủ lĩnh al-Qaeda Ayman al-Zawahiri kêu gọi các lực lượng Hồi giáo đứng lên chống lại Nga, Iran và các nước phương Tây.

Trong đoạn băng ghi âm xuất hiện trên mạng hôm 1/11, thủ lĩnh al-Qaeda al-Zawahiri cho rằng Nga, Iran, Alawites Hezbollah và Mỹ đang phối hợp với nhau chống lại các lực lượng Hồi giáo và kêu gọi những người này hợp lực chống lại kẻ thù chung.
Thủ lĩnh mạng lưới khủng bố al Qaeda Ayman al-Zawahri
Thủ lĩnh mạng lưới khủng bố al Qaeda Ayman al-Zawahri  
Thủ lĩnh al-Qaeda  còn nhấn mạnh cuộc chiến chống lại lực lượng hồi giáo đang phát triển từ Đông Turkestan tới Morocco.
Vị trí và thời gian thực hiện đoạn băng ghi âm không được tiết lộ. Tuy nhiên, theo các tài liệu Nga thu thập được đoạn băng có thể được ghi lại từ trước khi Không quân Nga bắt đầu chiến dịch không kích IS tại Syria hôm 30/9.
Trong đoạn ghi âm xuất hiện trên mạng hồi tháng 9, al-Zawahiri gọi tổ chức IS và thủ lĩnh Abu Bakr al-Baghdadi của nhóm này là ‘đứa con ngoài giá thú’.

al-Zawahiri phủ nhận tuyên bố của al-Baghdadi rằng ông ta là nhà lãnh đạo của tất cả các lực lượng Hồi giáo.
Tuy nhiên, tên thủ lĩnh al-Qaeda này vẫn tuyên bố các chiến binh của mình sẽ cùng IS chống lại liên minh do Mỹ đứng đầu ở Syria và Iraq bất cứ thời điểm nào có thể.

Minh Lý (Theo Sputnik)
Bình luận
vtcnews.vn