Thủ khoa tuyệt đối ĐH Y Hà Nội từng rất mê game

Giáo dụcThứ Năm, 02/08/2012 06:51:00 +07:00

(VTC News)- Trần Xuân Bách (12A3, THPT Quảng Oai, Ba Vì, Hà Nội)- thủ khoa ĐH Y Hà Nội, Á khoa ĐH Bách Khoa Hà Nội từng là học sinh rất mê game.

(VTC News) - Trần Xuân Bách có lẽ là thủ khoa ấn tượng nhất của mùa thi đại học năm nay. Ngoài việc đạt danh hiệu Thủ khoa ĐH Y Hà Nội với 30 điểm, chàng trai này còn là Á khoa của ĐH Bách Khoa với 28 điểm. Ít ai biết rằng, trước đó, Bách từng rất mê game.


Thủ khoa đã được dự báo

Cái tin Trần Xuân Bách (12A3, THPT Quảng Oai, Ba Vì, Hà Nội) đỗ thủ khoa ĐH Y Hà Nội đến với các thầy cô giáo của trường THPT Quảng Oai, huyện Ba Vì không quá bất ngờ. Bởi vì từ lâu, chàng trai này đã được các thầy cô xem là niềm hi vọng có thể đêm lại kỳ tích cho nhà trường. Ở trường, Bách được biết đến là chàng trai học giỏi đồng đều các môn, đặc biệt là Toán.

Thủ khoa ĐH Y Hà Nội- Trần Xuân Bách đạt 30 điểm
Dù có đôi chút bất ngờ nhưng Trần Xuân Bách cũng khá bình thản khi đón nhận thông tin trở thành thủ khoa của ĐH Y Hà Nội. Bách dự tính sau khi làm xong bài và “trừ đầu, trừ đuôi thì được 29 hoặc 29,5 điểm”.

“Em cũng khá bất ngờ vì mình lại trở thành thủ khoa của ĐH Y Hà Nội bởi em nghĩ dự thi vào trường sẽ có rất nhiều các bạn học rất giỏi”, Bách tâm sự.

Cô Vũ Thị Minh Hiển, hiệu trưởng trường THPT Quảng Oai xúc động khi đón nhận thông tin trường mình có thủ khoa tuyệt đối trong mùa thi ĐH năm nay: "Ở đây là một vùng quê nghèo. Từ trước tới giờ cũng chưa từng có một học sinh nào đỗ thủ khoa một trường đại học nhưng năm nay thì lại có thủ khoa 30 điểm. Điều tôi đặc biệt ấn tượng đó là Bách cũng không hề đi học thêm bất cứ một thầy cô giáo nào mà do em tự học dựa trên các kiến thức cơ bản trên lớp".

Cô Hiển cũng cho biết thêm, dù rằng khi đi thi về Bách chỉ khiêm tốn dự đoán được 29 điểm nhưng toàn bộ các thầy cô dạy cho em và ban lãnh đạo của nhà trường vẫn tin tưởng em có thể đạt điểm số 30 điểm tròn trịa.

"Em Bách đỗ thủ khoa 30 điểm là niềm vui, niềm hãnh diện của toàn trường THPT Quảng Oai. Nhưng điều này cũng nằm trong dự kiến của giáo viên và ban giám hiệu nhà trường vì vậy vui thì rất vui nhưng chúng tôi cũng không quá bất ngờ", cô Hiển chia sẻ.


Chọn ĐH Y vì đam mê
Ngoài là thủ khoa của ĐH Y Hà Nội với điểm số tuyệt đối 30 điểm, chàng trai này cũng đồng thời là Á khoa của ĐH Bách Khoa Hà Nội. “Cuộc dạo chơi” ở khối A với ngành Công nghệ thông tin cũng giúp cho chàng trai này có tới 28 điểm và “suýt” trở thành thủ khoa của trường ĐH Bách Khoa Hà Nội.

Ngay từ năm lớp 10, Bách đã chia sẻ rằng rất thích theo nghề Y.

Trong lớp, Bách là học sinh hiền lành, ngoan ngoãn, sống chan hoà với bạn bè. Bách không thích thể hiện sự nổi trội so với bạn bè.

Ngay từ năm lớp 10, Bách đã tỏ ra rất có tư chất trong việc học. Đặc biệt là giỏi toán.

Năm lớp 12 em cũng được giải Nhì môn Toán cấp thành phố.

(Cô Lê Thị Bích Thuỷ, giáo viên chủ nhiệm 3 năm học của Bách)
Khi được hỏi sự lựa chọn giữa 2 trường đại học hàng đầu của đất nước, Bách nhanh chóng khẳng định: “Em sẽ chọn ĐH Y để theo học vì đó là mơ ước từ ngày bé của em. Xung quanh em có rất nhiều trường hợp khó khăn do mắc phải những căn bệnh hiểm nghèo nhưng lại không có tiền để chữa chạy. Em cũng muốn giúp đỡ những bệnh nhân nghèo như thế”.

Càng lớn, chàng trai này càng chứng kiến nhiều đoàn bác sĩ trong nước và ngoài nước về khám chữa bệnh miễn phí cho những người dân ở vùng quê nghèo cậu đang sinh sống.

Rất nhiều những bệnh nhân nghèo đã được cứu sống nhờ tình thương của những người bác sĩ tận tâm. Từ đó, Bách càng quyết tâm có thể trở thành một vị bác sĩ tài năng để chữa bệnh cho những bệnh nhân nghèo.


Tuy nhiên, khi lựa chọn nghề Y, chàng trai này chia sẻ rằng bản thân cũng hiểu được những mặt trái của ngành, những cám dỗ về tiền bạc có thể khiến nhiều người bán rẻ lương tâm của mình.

“Ngay tại nơi em sinh sống, em cũng được nghe những người thân, thầy cô giáo em kể về trường hợp bác sĩ này, bác sĩ kia ở huyện hay vòi tiền của bệnh nhân trong khi khám bệnh nhưng lại có người lại chữa bệnh bằng tất cả nhiệt huyết của mình”.

Bách thừa nhận thực tế đạo đức đang đi xuống của một bộ phận bác sĩ trong nghề. Họ đang quá tham lam trong khi đồng lương của họ cũng không hề thấp.


Tuy nhiên, theo lý giải của chàng trai này thì số lượng bác sĩ đang vì đồng tiền mà bán rẻ lương tâm chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”.

Quyết tâm bỏ game

Ít ai biết rằng, chàng trai thủ khoa 30 điểm của ĐH Y Hà Nội trước đây cũng là một “game thủ” có tiếng. Những năm học cấp 2, không ít lần Bách khiến cha mẹ buồn lòng khi quá sa đà vào chơi game mà quên đi việc học tập.

Bách (bên trái) chụp ảnh cùng người bạn thân của mình trong ngày cuối năm học 

Bách kể không ít lần cậu đi chơi game tới tận khuya mới về khiến cho cả nhà nháo nhào đi tìm. Không ít lần mẹ cậu phải đến tận hàng game để tìm cậu con trai quý tử về. Đến bây giờ, nghĩ lại Bách vẫn tự trách mình đã từng có thời gian khiến cha mẹ phải lo lắng quá nhiều.

Những buổi tối khuya dù phải tìm con về từ quán game nhưng mẹ của Bách cũng không hề đánh chửi mà lại tiếp tục giảng giải cho cậu hiểu về tác hại của game và nêu ra ngay những tấm gương sáng trong họ để cậu học tập.

“Mẹ em chỉ đưa ra tấm gương những người anh chị, họ hàng nỗ lực phấn đấu học tập ra sao, được cấp học bổng du học như thế nào. Giờ đây mọi người đều được kính trọng, được vinh danh mỗi lần về tới quê hương”, Bách chia sẻ chính câu chuyện giản dị từ bài học của gia đình.

Giờ đây, mỗi lúc rảnh rỗi Bách lại thường cùng các bạn trong nhóm tham gia các môn thể thao để nâng cao sức khoẻ. Chàng trai này cũng là một người khá đa năng khi có thể chơi đá bóng, chơi cờ, cầu lông, đá cầu và đánh ghi ta cũng rất “đỉnh”.

Mọi người vẫn thường hay gọi chàng thủ khoa là Bách "kều" vì chiều cao nổi trội so với các bạn cùng lớp 

Với chiều cao có phần nổi trội hơn các bạn cùng trang lứa, Bách được chọn chơi vị trí hậu vệ của đội bóng. Các cầu thủ đói phương nếu không có kỹ thuật đỉnh cao thì cũng khó lòng có thể qua được chàng trai “hậu vệ thép”.

Tuy chơi ở vị trí hậu vệ nhưng Bách lại có thần tượng của mình là tuyển thủ C.Ronaldo Bồ Đào Nha. “Anh ấy là mẫu cầu thủ rất đa năng. Ngoài việc có thể ghi bàn rất tốt bằng cả chân và đầu thì tốc độ của C.Ronaldo cũng thuộc loại nhanh nhất thế giới. Ngoài ra anh ấy còn rất đẹp trai nên có nhiều người hâm mộ", Bách vui vẻ chia sẻ.

Bên cạnh thời gian chơi thể thao cùng bạn bè, Bách còn là một cây văn nghệ không thể thiếu khi thường xuyên đệm đàn ghi ta cho các bạn hát trong những buổi liên hoan của lớp.

Bách cũng tâm sự, là một chàng trai trẻ nên việc có cảm tình đối với một người bạn gái thì cũng là điều hết sức bình thường. Chàng trai này cũng có những dự định tình cảm cho riêng mình nhưng theo Bách đó mới chỉ là những rung động đầu đời chứ chưa thể gọi là tình yêu.

"Nếu biết đảm bảo việc học tập thì việc có tình cảm với một ai đó ngay khi còn đi học thì cũng không phải là điều gì xấu", Bách chia sẻ.

 





Phạm Thịnh

Bình luận
vtcnews.vn