Thủ khoa ĐH Y Hà Nội đạt 2 điểm 10

Giáo dụcThứ Tư, 28/07/2010 06:54:00 +07:00

(VTC News) - Sáng nay (28/7), ông Nguyễn Hữu Tú - phó Hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội đã cho biết thông tin về điểm chuẩn dự kiến các ngành của trường.

(VTC News) - Sáng nay (28/7), ông Nguyễn Hữu Tú phó Hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội cho biết, điểm chuẩn dự kiến ngành Bác sĩ Đa khoa và Răng Hàm Mặt năm nay sẽ giảm từ 0,5-1 điểm. Các ngành còn lại điểm chuẩn tương đương năm 2009 hoặc nhỉnh hơn chút.

Thí sinh tham dự kì thi ĐH năm 2010 (Ảnh: Phạm Thịnh)
Hai thủ khoa của trường ĐH Y là Lê Thị Minh Vượng, SBD 14020 (quê Ứng Hòa, Hà Nội) và Phạm Khắc Minh, SBD 7607 (TP Hải Dương) đều có tổng điểm 3 môn là 29 điểm. Thí sinh Lê Thị Minh Vượng được cộng 1 điểm ưu tiên còn thí sinh Phạm Khắc Minh được cộng 0,5 điểm ưu tiên khu vực. Phạm Khắc Minh là thí sinh đạt 2 điểm 10 môn Lý và Hoá.

Á khoa là thí sinh Trần Văn Minh, SBD 7679 đạt 28,5 điểm. 15 thí sinh có tổng điểm cao nhất của trường ĐH Y Hà Nội có tổng điểm từ 27,5 điểm trở lên.

Số thí sinh có tổng điểm đạt 29 (đã cộng ưu tiên) chiếm nhiều. Trường có 95 bài thi đạt điểm 10; trong đó môn Toán (34 điểm), môn Hóa (56 điểm) và môn Sinh có 5 điểm 10. Nếu tính tổng số bài thi điểm 10 sau khi đã làm tròn thì nhà trường có tới 105 điểm 10.
Độc giả muốn tra cứu điểm thi ĐH, CĐ 2010 miễn phí, bấm vào đây >> Click here!


Theo ông Tú, năm nay kết quả điểm thi vào Trường ĐH Y Hà Nội tương đương năm 2009. Do đó, điểm chuẩn dự kiến ngành Bác sĩ Đa khoa và Răng Hàm Mặt năm nay sẽ giảm từ 0,5-1 điểm. Các ngành còn lại điểm chuẩn tương đương năm 2009 hoặc nhỉnh hơn chút.

Điểm chuẩn của trường ĐH Y Hà Nội năm 2010 sẽ được công bố trong tuần này.

Năm 2009, điểm chuẩn của ĐH Y cao nhất là ngành bác sĩ đa khoa với 25,5 điểm, ngành thấp nhất là y tế công cộng với 16 điểm.

Phạm Thịnh
Bình luận
vtcnews.vn