Thủ khoa ĐH Bách khoa Hà Nội 10 điểm môn Toán

Giáo dụcThứ Tư, 28/07/2010 06:38:00 +07:00

(VTC News)- Chiều 27/7, ĐH Bách khoa Hà Nội công bố điểm tuyển sinh 2010. Thủ khoa của trường là thí sinh Phạm Văn Khánh, SBD 4504 đạt 29,5 điểm.

(VTC News)- Chiều 27/7, ĐH Bách khoa Hà Nội công bố điểm tuyển sinh 2010. Thủ khoa của trường là thí sinh Phạm Văn Khánh, SBD 4504 đạt 29,5 điểm. Khánh cũng là thí sinh đạt điểm 10 môn Toán.

 

Thí sinh dự thi ĐH năm 2010 ( Ảnh: Phạm Thịnh)

Ngoài ra, trường có 2 á khoa đạt 29 điểm là Phạm Quang Đức, SBD 2395 và Nguyễn Việt Dũng, SBD 1661. Trường ĐH Bách Khoa cũng có 10 thí sinh đứng đầu có tổng điểm 3 môn đạt từ 28,5 điểm trở lên.

Thủ khoa khối D là Lê Phan Kim Chi, SBD 0113 đạt 24,5 điểm. Khối D của trường cũng có 4 á khoa cùng đạt 23,5 điểm

Ông Hoàng Minh Sơn, trưởng phòng đào tạo ĐH Bách khoa cho biết, mặt bằng điểm thi khối A và khối D năm nay thấp hơn năm trước một chút. Đối với khối A, theo thống kê có khoảng 2.400 thí sinh đạt từ 20 điểm trở lên. Ở khối D có 110 thí sinh có tổng điểm 3 môn đạt 20 điểm trở lên. Số bài thi đạt điểm 10 khối A có 16 bài, trong đó môn Toán có 4 bài,  môn Hóa có 12 bài. Khối D không có bài thi nào đạt điểm 10.
Độc giả muốn tra cứu điểm thi ĐH, CĐ 2010 miễn phí, bấm vào đây >> Click here!

 
Được biết, ĐH Bách khoa Hà Nội năm nay hệ đại học có 4.800 chỉ tiêu, trong đó khối D tuyển từ 300-400 chỉ tiêu, còn lại là khối A. Điểm trúng tuyển vào trường theo khối thi và theo các nhóm ngành. Dự kiến điểm chuẩn vào trường năm 2010 từ 17-21. Điểm chuẩn dự kiến khối D ngành Kinh tế dự kiến 18, Ngoại ngữ 24 (môn tiếng Anh nhân hệ số).

Ngoài điểm chuẩn cho từng nhóm ngành, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội sẽ đưa ra điểm sàn cho mỗi khối thi. Thí sinh không đạt điểm chuẩn vào nhóm ngành đăng kí nhưng đạt điểm sàn của khối thi sẽ được xét tuyển vào một nhóm ngành có điểm chuẩn thấp hơn nếu thí sinh có nguyện vọng.

Hiện tại, cả nước đã có hơn 80 trường ĐH công bố điểm thi năm 2010.

Phạm Thịnh
Bình luận
vtcnews.vn