Thủ khoa 30 điểm đầu tiên: 4 tuổi đã biết làm Toán

Giáo dụcThứ Hai, 21/07/2014 07:38:00 +07:00

(VTC News) - Chàng trai thủ khoa 30 điểm đầu tiên của cả nước Nguyễn Văn Hinh tiết lộ đã biết làm Toán khi mới 4 tuổi.

(VTC News) -  Chàng trai thủ khoa 30 điểm đầu tiên của cả nước Nguyễn Văn Hinh tiết lộ đã biết làm Toán khi mới 4 tuổi.

Chiều 21/7, khi Học viện Quân y công bố điểm thi hệ quân sự (khu vực phía Bắc) với thủ khoa là thí sinh Nguyễn Văn Hinh (học sinh THPT Yên Định II, huyện Yên Định, Thanh Hóa) đạt 29 điểm. Nếu tính điểm ưu tiên, Hinh đạt tổng 30 điểm và là thí sinh có điểm thi cao nhất đến thời điểm này.
Thủ khoa Nguyễn Văn Hinh (bên phải) được các bạn nữ trong lớp rất yêu quý 
Khi biết tin trở thành thủ khoa Học viên Quân y, Hinh lập tức gọi điện báo cho bố mẹ để thông báo niềm vui này. Bố mẹ Hinh đã bật khóc hạnh phúc khi biết thành tích đặc biệt của con trai mình.

Bố mẹ chàng trai thủ khoa đã tổ chức một bữa tiệc nhỏ để mừng thành công bước đầu của cậu con trai. Chàng trai này cũng hạnh phúc khi được gia đình quan tâm, chúc mừng.

“Có lẽ bố mẹ đã kỳ vọng vào em rất nhiều, nên khi biết tin này không kìm nén được cảm xúc”, thủ khoa Nguyễn Văn Hinh nhớ lại thời điểm báo tin cho bố mẹ.

Nhận trọng trách lớn lao kỳ vọng từ gia đình, khi dự thi vào ngành Bác sỹ đa khoa (Học viện Quân y), Nguyễn Văn Hinh cũng cảm thấy rất lo lắng và hồi hộp. Đây là ngôi trường danh tiếng bậc nhất cả nước và thường là sự lựa chọn của những học sinh giỏi. Tuy nhiên, bằng sự cố gắng của bản thân, Hinh vẫn đã làm tốt bài thi của mình.

“Khi biết mình trở thành thủ khoa em cảm thấy rất bất ngờ”, chàng trai thủ khoa xứ Thanh tâm sự.

Thông tin Nguyễn Văn Hinh trở thành thủ khoa của một trong những trường đại học danh tiếng lại không khiến bạn bè và thầy cô bất ngờ. Ngay sau kỳ thi tuyển sinh đại học, nhiều bạn học của Hinh cũng đã dự đoán chàng trai này sẽ trở thành thủ khoa ở ngôi trường dự thi.

Ở trong lớp, Hinh luôn là một trong những học sinh xuất sắc nhất. Chàng trai này học đều các môn, đặc biệt là môn Toán. Hinh cũng được các bạn tín nhiệm bầu làm lớp phó học tập. Lớp 12, chàng trai này còn đạt tổng 10,0 môn Toán.

Thậm chí, ngay từ bé, thủ khoa Học viện Quân y đã nổi tiếng trong làng, ngoài xóm bởi thành tích học tập xuất sắc. Khi mới 4 tuổi, chàng trai này đã biết tính nhẩm các con số trong phạm vi 100.

“Ngày bé mọi người đến nhà em chơi thường đố em làm các phép Toán. Dù chưa được dạy, nhưng không hiểu sao em có thể trả lời đúng các câu đố của mọi người”, chàng trai thủ khoa vui vẻ nhớ lại.
Thủ khoa Nguyễn Văn Hinh cũng rất hài hước 
Chia sẻ bí quyết của bản thân, Hinh cho biết thành công có được do được rèn luyện qua quá trình tự học. Mỗi ngày trung bình chàng thủ khoa dành 12-13 tiếng cho việc học. Đặc biệt, Hinh rất thích tham gia các lớp ôn tập, luyện thi trực tuyến để tiết kiệm thời gian và có cơ hội được giao lưu với nhiều học sinh giỏi trên cả nước.

Chàng trai này cũng thường xuyên tìm tòi các cách giải khác nhau để hiểu sâu sắc hơn vấn đề trong các bài tập.
Các bạn gái trong lớp luôn thích chụp ảnh cùng Hinh 
Không chỉ học giỏi, thủ khoa Nguyễn Văn Hinh còn được các bạn phong tặng danh dài của lớp. Chàng trai này luôn góp vui cho lớp với những câu chuyện cười vui nhộn.

Chính vì vậy, chàng lớp phó học tập cũng được các bạn trong lớp yêu mến. Đặc biệt, các bạn nữ trong lớp rất thích chụp ảnh cùng chàng trai thủ khoa vui tính.
Thủ khoa Nguyễn Văn Hinh
Tập thể lớp 12C1 (THPT Yên Định 2, Thanh Hóa) nơi chàng trai Nguyễn Văn Hinh đã học 
Nguyễn Văn Hinh dự thi vào Học viện Quân y khối A và ĐH Y Hà Nội khối B với mong muốn được trở thành một bác sỹ chữa bệnh cứu người.

Chàng trai này cũng tâm sự, do chứng kiến mẹ của em đã từng phải vật vã giành sự sống khi mắc bệnh nặng nên Hinh càng quyết tâm thi đỗ, trở thành bác sỹ.

“Như vậy, em có thể chăm sóc tốt hơn sức khỏe cho những người thân cho gia đình”, thủ khoa Nguyễn Văn Hinh tâm sự.

Phạm Thịnh
Bình luận
vtcnews.vn