Thu hồi đất, tháo dỡ nhà kho của ông Trần Văn Truyền

Thời sựThứ Hai, 24/11/2014 02:30:00 +07:00

UBND tỉnh Bến Tre đã ban hành quyết định thu hồi thửa đất 598B5 đường Nguyễn Thị Định, phường Phú Khương, TP Bến Tre đã cấp cho ông Truyền.

UBND tỉnh Bến Tre đã ban hành quyết định thu hồi thửa đất 598B5 đường Nguyễn Thị Định, phường Phú Khương, TP Bến Tre đã cấp cho ông Truyền.

Khu đất này hiện được con ông Truyền sử dụng làm đại lý bia.


Liên quan đến việc ông Trần Văn Truyền, nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ, bị thu hồi nhiều tài sản (Báo Người Lao Động đã thông tin), ngày 23/11, ông Nguyễn Thành Phong, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, cho biết đã có những động thái nhằm thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng đối với những sai phạm của ông Truyền.
Thửa đất 598B5 đường Nguyễn Thị Định, phường Phú Khương, TP Bến Tre được con trai ông Truyền sử dụng làm đại lý bia 
Dự kiến, ngày 26/11, Ủy ban Kiểm tra trung ương sẽ đến Bến Tre để công bố kết luận về những sai phạm của ông Truyền.

Cụ thể, UBND tỉnh Bến Tre đã ban hành quyết định thu hồi thửa đất 598B5 đường Nguyễn Thị Định, phường Phú Khương, TP Bến Tre đã cấp cho ông Truyền. Khu đất này hiện được con ông Truyền sử dụng làm đại lý bia.

Ông Phong khẳng định: “Ông Truyền sẽ phải kiểm điểm trách nhiệm về những sai phạm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tới đây, sẽ cho tháo dỡ nhà kho trên đường Nguyễn Thị Định. Các cá nhân liên quan đến việc giao cấp đất, sửa chữa và bán nhà cho ông Truyền không đúng quy định sẽ phải kiểm điểm”.
Cũng trong ngày 23/11, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín cho biết UBND TP đã ban hành quyết định thu hồi căn nhà số 105 Nguyễn Trọng Tuyển (P.15, Q.Phú Nhuận) mà trước đó đã bán cho ông Trần Văn Truyền, nguyên Tổng thanh tra Chính phủ. Sở Xây dựng hiện đang tiến hành các bước thủ tục để thực hiện quyết định thu hồi của thành phố.

Theo NLĐ

Bình luận
vtcnews.vn