Thu giữ nhiều súng, đạn vụ gây rối tại Hà Nội

Pháp luậtThứ Năm, 18/11/2010 04:37:00 +07:00

(VTC News) – Qua nguồn tin nhân dân cung cấp, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CATP Hà Nội tổ chức mật phục, bắt gọn hai đối tượng giang hồ, thu giữ 3 khẩu súng.

(VTC News) – Qua nguồn tin nhân dân cung cấp, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CATP Hà Nội tổ chức mật phục, bắt gọn hai đối tượng giang hồ, thu giữ 3 khẩu súng quân dụng cùng nhiều viên đạn.

Ngày 16/11, nhân dân trình báo cơ quan công an thông tin, các đối tượng gây ra vụ súng nổ, gây rối TTCC tại xóm Chùa Tổng, La Phù, Hoài Đức vào ngày 30/10, đang lẩn trốn tại Phương Cầu, Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh. Đặc biệt, trong người các đối tượng luôn có nhiều khẩu súng quân dụng, sẵn sàng “khạc lửa” khi bị truy đuổi.

Ngay lập tức, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CATP Hà Nội đã huy động lực lượng, tổ chức trinh sát, mật phục, bắt gọn 2 đối tượng là Nguyễn Văn Thành (SN 1978, trú tại Bình Dương) và Đỗ Mạnh Hiển (SN 1989, trú tại tỉnh Yên Bái). Tang vật thu giữ 1 súng Col bát trong ổ có 3 viên đạn, 1 súng Col quay trong ổ có 3 viên đạn và 1 khẩu súng Col quay cùng 4 viên.

Quá trình bắt giữ đảm bảo tuyệt đối an toàn cho nhân dân.

Trước đó, liên quan đến vụ gây rối tại La Phù, Hoài Đức, cơ quan CSĐT đã bắt giữ  3 đối tượng gồm: Nguyễn Đình Hướng (31 tuổi, ở tổ 1, phường Phúc Đồng, quận Long Biên); Phạm Văn Thuận (22 tuổi, ở xã Trực Thắng, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) và Đào Văn Xa (30 tuổi, ở xã Tân Hội, huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội).

Theo điều tra, năm 2009, Tạ Văn Lợi (29 tuổi, ở thôn La Phù, huyện Hoài Đức) là chủ cửa hàng sơn Lợi - Nhật, có nợ 65 triệu đồng tiền mua sơn của Công ty TNHH xây dựng thương mại Trường Thịnh (ở số 1, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân), do Phùng Văn Khởi làm giám đốc và cố ý kéo dài thời gian thanh toán hoàn trả.

Ông Khởi đã đòi nhiều lần nhưng không được, nên thuê Hướng đòi hộ số tiền trên. Khoảng 7h ngày 30/10/2010, Hướng rủ thêm Xa và Nguyễn Trọng Trình (25 tuổi, ở xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì) và Huy, Quyết, Sáng, Hương, Trang (chưa rõ địa chỉ) đi 2 ô tô đến nhà Lợi để đòi tiền.

Tại đây, do anh Lợi không thanh toán trả số tiền trên tiền, còn gọi cho em rể đến can thiệp, hai bên xô xát, Lợi lấy dao chém một nhát vào vai trái Trình, khiến cả nhóm đòi nợ hoảng loạn bỏ chạy.

Sau đó, Huy và Xa gọi điện cho Thành (ở thị trấn Mạo Khê, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) mang hai khẩu súng lên Hà Nội tiếp viện, trả thù. Khoảng 23h ngày 30/10/2010, Thành cùng các đối tượng mang hai khẩu súng đến nhà Lợi. Thành đã lấy một khẩu súng bắn đạn ghém, bắn một phát hướng lên trần nhà, rồi cả bọn bỏ đi. Một lúc sau, nhóm này quay lại nhà Lợi, Thành lấy khẩu súng ngắn bắn một phát vào nhà Lợi. Sau đó cả bọn đi khỏi hiện trường.

Huy Anh

Bình luận
vtcnews.vn