Thủ đoạn tinh vi của nhóm buôn lậu 'hàng quốc cấm' ở Đà Nẵng

Thời sựThứ Sáu, 28/08/2015 08:00:00 +07:00

Ngà voi, sừng tê giác, vẩy tê tê nhập lậu với số lượng lớn. Đà Nẵng đã thưởng nóng cho lực lượng phát hiện ngà voi nhập lậu vào Đà Nẵng.

(VTC News) - Các lực lượng đã phát hiện gần 8 tấn hàng gồm: ngà voi, sừng tê giác, vảy tê tê nhập lậu từ nước ngoài về Việt Nam.

Sáng 27/8, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã đến thăm, động viên và thưởng nóng các lực lượng đã phát hiện và tạm giữ lượng lớn hàng quốc cấm gồm: ngà voi, sừng tê giác, vảy tê tê tại cảng Tiên Sa (Đà Nẵng). 

Theo đó, các đơn vị gồm: Cục Hải quan TP Đà Nẵng, Bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng, Cục điều tra chống buôn lậu (Tổng cục hải quan), Cục cảnh sát phòng chống buôn lậu (Bộ Công an) đã được UBND TP Đà Nẵng thưởng nóng mỗi đơn vị 10 triệu đồng.

ngà voi, sừng tê giác, vảy tê tê, nhập khẩu, buôn lậu, hàng quốc cấm, cảng Đà Nẵng, Hải quan, công an, thưởng nóng
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã đến thăm, động viên và thưởng nóng các lực lượng phát hiện và tạm giữ lượng lớn hàng quốc cấm gồm: ngà voi, sừng tê giác, vảy tê tê tại cảng Tiên Sa (Đà Nẵng).  

Tóm tắt về tình hình phá án, ông Nguyễn Quang Lãng, Chi cục trưởng chi cục hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng cho biết, chỉ trong vòng 2 tuần (từ ngày 13/8-26/8), các lực lượng chức năng đã phối hợp khám xét 3 lô hàng có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Kết quả, các lực lượng đã phát hiện gần 8 tấn hàng gồm: ngà voi, sừng tê giác, vảy tê tê nhập lậu từ nước ngoài về Việt Nam.

Cụ thể, đối với lô hàng nhập khẩu từ châu Phi ngày 10/8/2015 gồm 2 container với tờ khai là đá cẩm thạch dạng khối. Tuy nhiên, ngày 13/8, qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện 577,1kg ngà voi, 122,5kg sừng tê giác được ngụy trang trong 12 khối đá giả.

ngà voi, sừng tê giác, vảy tê tê, nhập khẩu, buôn lậu, hàng quốc cấm, cảng Đà Nẵng, Hải quan, công an, thưởng nóng
Lô hàng ngà voi và vảy tê tê được ngụy trang trong container đậu đỏ nhập về cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) bị phát hiện 

Tiếp theo là lô hàng nhập khẩu gồm 3 container từ Nigeria về cảng Đà Nẵng ngày 11/8 với tờ khai vận đơn là gỗ, tuy nhiên, ngày 21/8, qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện có 2.181 kg ngà voi được đựng trong 63  bao ni lông xếp lẫn với các bó gỗ xẻ dạng khúc ở phía trong container. 

Vụ gần nhất là lô hàng xếp lên tàu tại cảng của Malaysia đến cảng Tiên Sa (Đà Nẵng ngày 13/8 với tờ khai là đậu đỏ. Tuy nhiên, qua kiểm tra, ngày 25/8, lực lượng chức năng phát hiện 4.002kg vảy tê tê và 1.023kg ngà voi được ngụy trang trong container.

ngà voi, sừng tê giác, vảy tê tê, nhập khẩu, buôn lậu, hàng quốc cấm, cảng Đà Nẵng, Hải quan, công an, thưởng nóng
Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra lô hàng ngà voi, vảy tê tê 

Tổng khối lượng là 7.905,6 kg các mặt hàng gồm ngà voi, sừng tê giác, vảy tê tê thuộc phụ lục 1, Công ước Cites, danh mục hàng nghiêm cấm xuất, nhập khẩu. Đây là vụ nhập lậu hàng quốc cấm gồm: ngà voi, sừng tê giác lớn nhất từ trước đến nay với thủ đoạn ngụy trang tinh vi.

ngà voi, sừng tê giác, vảy tê tê, nhập khẩu, buôn lậu, hàng quốc cấm, cảng Đà Nẵng, Hải quan, công an, thưởng nóng
Hơn 4 tấn vảy tê tê được có quan chức năng niêm phong, chờ xử lý 

Trước thành tích trên, thay mặt UBND TP Đà Nẵng, ông Huỳnh Đức Thơ biểu dương tinh thần phát hiện, chống buôn lậu của các lực lượng.

Đồng thời, đề nghị Chi cục hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng phối hợp với các cơ quan liên quan phát huy tinh thần cảnh giác, tiến hành các bước tiếp theo để đưa vụ việc sớm ra trước pháp luật.


Video Thâm nhập chảo lửa buôn lậu



Xuân Mai

Bình luận
vtcnews.vn