Thủ đô Phnom Penh hoàn tất chiến dịch tiêm chủng COVID-19

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 09/07/2021 08:32:58 +07:00
(VTC News) -

Hôm 8/7, thủ đô Phnom Penh của Campuchia chính thức hoàn thành chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cho người dân.

Hôm 8/7, Ủy ban quốc gia về tiêm chủng COVID-19 của Campuchia cho biết, chiến dịch tiêm phòng vaccine COVID-19 tại thủ đô Phnom Penh đã chính thức hoàn thành. Chiến dịch này được bắt đầu từ ngày 10/02.

Bà Or Vandine, Quốc vụ khanh kiêm phát ngôn viên Bộ Y tế Campuchia cho hay, hơn 2,1 triệu người dân Phnom Penh đã được tiêm chủng, tương đương 99,22%. Theo Vandine, đến cuối tháng 7, toàn bộ 24 tỉnh Campuchia có thể khởi động chương trình tiêm chủng COVID-19 nếu lượng vaccine được giao kịp thời vào tháng 8.

Thủ đô Phnom Penh hoàn tất chiến dịch tiêm chủng COVID-19 - 1

Thủ đô Phnom Penh, Campuchia nhanh chóng hoàn tất chiến dịch tiêm chủng COVID-19. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Phnom Penh là một trong những thủ đô đạt được tỉ lệ tiêm chủng vaccine COVID-19 nhiều nhất trên thế giới. Chính phủ Campuchia hy vọng, mục tiêu 10 triệu người được tiêm chủng sẽ đạt được trong năm nay hoặc đầu năm sau.

Đến nay, tại Campuchia, 4,7 triệu người đã được tiêm ít nhất một liều vaccine COVID-19 - tương đương 47,5% kế hoạch tiêm chủng của cả nước, trong đó 3,52 triệu người đã tiêm liều thứ hai.

Hôm 8/7, Campuchia ghi nhận 954 người nhiễm và 27 người chết do COVID-19. Nước này hiện báo cáo tổng cộng 58.057 trường hợp nhiễm bệnh, trong đó 825 người chết do virus SARS-CoV-2.

Kông Anh(Nguồn: Khmer Times)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp