Thủ dao và gậy đi 'nói chuyện', bị đối thủ đánh tử vong

Pháp luậtThứ Tư, 18/03/2015 06:52:00 +07:00

Thủ dao và gậy đi 'nói chuyện', bị đối thủ đánh tử vong

(VTC News) - Hùng thủ dao và gậy đi "nói chuyện" với 2 thanh niên cùng quê nhưng bị đối thủ đánh chết.

Ngày 18/3, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Phạm Đức Tịnh (22 tuổi - Trú ở phường Quang Tiến, Thị xã Thái Hòa, Nghệ An) mức án 15 năm tù về tội giết người. Tịnh còn phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 108 triệu đồng.

Ngoài mức án trên, bị cáo Nguyễn Đức Hiếu (18 tuổi - trú cùng quê với Tịnh) bị tuyên 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội gây rối trật tự công cộng.
Phạm Đức Tịnh tại phiên tòa xét xử 

Theo nội dung diễn biến sự việc, Nguyễn Đình Hùng (24 tuổi - Trú phường Quang Tiến, Thị xã Thái Hòa) xảy ra mâu thuẫn với Phạm Đức Tịnh chỉ vì cuộc điện thoại. Sau đó, Hùng gọi điện thoại hẹn Tịnh và Hiếu gặp nhau để nói chuyện.

Đến khoảng 22 giờ 30 ngày 13/9/2014, Tịnh và Hiếu rủ thêm anh Đinh Tiến Dũng (SN 1986) ra điểm hẹn gặp Hùng. Tại đây, hai bên xảy ra cãi vã và to tiếng với nhau, bất ngờ Hùng cầm gậy tre mang theo đuổi đánh buộc Hiếu phải bỏ chạy.

Thấy tình hình căng thẳng, anh Dũng ôm Hùng lại và lấy đi chiếc gậy tre. Tưởng chừng mọi chuyện sẽ lắng xuống, không ngờ hai bên tiếp tục mâu thuẫn và Hùng bỏ chạy lại giỏ xe đạp của mình lấy con dao nhọn đuổi theo tấn công Hiếu.

Tịnh lúc này ở gần đó, dùng gậy đánh nhiều nhát vào đầu và tay Hùng. Sau đó cả nhóm bỏ đi khi đã lấy được con dao từ tay Hùng.

Bị đánh xong, Hùng bỏ về nhà nằm ngủ, sáng ngày hôm sau lên cơn co giật đã được gia đình đưa đi bệnh viện cấp cứu. Nạn nhân đã tử vong sau đó do vỡ xương hộp sọ, xuất huyết não.

Hồng Thắng
Bình luận