Thu 1.400 tỷ đồng tiền phạt sau 3 tháng ra quân xử lý vi phạm giao thông

Tin nóngThứ Sáu, 14/10/2022 18:03:05 +07:00
(VTC News) -

Trong 3 tháng cao điểm, lực lượng CSGT toàn quốc kiểm tra, xử lý gần 800.000 trường hợp vi phạm giao thông, phạt gần 1.400 tỷ đồng.

Ngày 14/10, Cục CSGT - Bộ Công an cho biết, sau 3 tháng thực hiện kế hoạch cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông (từ 20/6 đến 20/9), lực lượng CSGT toàn quốc phát hiện, xử lý 788.607 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 1.400 tỷ đồng.

Lực lượng CSGT xử lý 110.774 tài xế vi phạm nồng độ cồn, trong đó xe tải 624 trường hợp, xe con 6.641 trường hợp, xe khách 83 trường hợp, xe mô tô 103.122 trường hợp… CSGT phạt tiền hơn 500 tỷ đồng, tạm giữ 110.774 phương tiện, tước giấy phép lái xe 69.358 trường hợp.

So với kỳ liền kề trước, xử phạt tăng 47.315 trường hợp, tiền phạt tăng hơn 200 tỷ đồng. Một số địa phương có kết quả xử lý cao như TP.HCM (15.803 trường hợp), Hà Nội (7.323 trường hợp), Hải Phòng (5.603 trường hợp)...

Thu 1.400 tỷ đồng tiền phạt sau 3 tháng ra quân xử lý vi phạm giao thông - 1

Cán bộ CSGT xử lý một tài xế vi phạm.

Trong 3 tháng, lực lượng CSGT xử lý 47.224 trường hợp phương tiện vận tải hàng hóa vi phạm quy định cơi nới thùng xe, chở hàng quá trọng tải, quá khổ. CSGT phạt tiền hơn 260 tỷ đồng, tạm giữ 1.164 phương tiện, tước giấy phép lái xe 24.483 trường hợp. Lực lượng chức năng yêu cầu tháo, cắt thùng xe 8.094 trường hợp, hạ tải 15.377 trường hợp. So với kỳ liền kề trước, xử phạt tăng 27.006 trường hợp, tiền phạt tăng hơn 100 tỷ đồng.

Trong 3 tháng, cả nước xảy ra 2.595 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1.406 người, bị thương 1.828 người. So với kỳ liền kề trước, giảm 360 vụ, giảm 239 người chết, giảm 148 người bị thương.

Thu 1.400 tỷ đồng tiền phạt sau 3 tháng ra quân xử lý vi phạm giao thông - 2

Lực lượng CSGT xử lý 47.224 trường hợp phương tiện vận tải cơi nới thùng xe, chở hàng quá trọng tải, quá khổ.

Theo Cục CSGT, qua 3 tháng triển khai thực hiện kế hoạch cao điểm đã tạo được chuyển biến tích cực. Tình trạng phương tiện vi phạm chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, cơi nới thùng xe cơ bản đã được kiểm soát, có địa phương không còn tình trạng xe cơi nới thành thùng hoạt động.

Thời gian tới, lực lượng CSGT tiếp tục duy trì và triển khai quyết liệt các giải pháp công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nhất là xe chở quá tải trọng, quá khổ giới hạn, cơi nới thùng xe và thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Bộ Công an về xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn, dương tính chất ma túy, xử lý xe quá tải… 

Minh Tuệ
Bình luận
vtcnews.vn