Ths Mai Thị Thanh Nga: Từ giảng viên đến người sáng lập mô hình English Villa 

Doanh nghiệp - Doanh nhânThứ Ba, 02/02/2021 15:50:27 +07:00
(VTC News) -

Không chỉ là giảng viên, chuyên gia cố vấn các trường mầm non quốc tế và liên cấp, Ths Mai Thị Thanh Nga còn là người sáng lập mô hình học tiếng Anh English Villa.

Ths Mai Thị Thanh Nga: Từ giảng viên đến người sáng lập mô hình English Villa  - 1

 

Mô hình học tiếng Anh English Villa tại Việt Nam

Ý tưởng mở English Villa (Công ty Cổ phần đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực EVG quốc tế) bắt đầu nhen nhóm từ chính lý do muốn con gái có thể nghe, nói, đọc, viết thành thạo tiếng Anh của Ths Mai Thị Thanh Nga. Chị cho hay con gái của chị từng được nhận xét không có năng khiếu và khả năng học tiếng Anh như nhiều bạn bè khác, điều này khiến chị không khỏi băn khoăn, lo lắng.

Không những thế, là một giảng viên đã có 13 năm kinh nghiệm, có rất nhiều lứa học trò của chị đã tốt nghiệp với chuyên môn rất giỏi nhưng hạn chế về khả năng tiếng Anh đã bỏ lỡ nhiều cơ hội nghề nghiệp và môi trường làm việc tốt. Chính vì vậy, nữ giảng viên đã luôn trăn trở làm thế nào để có thể xây dựng được mô hình học tiếng Anh hiệu quả nhất và nơi đó như là một ngôi nhà ấm áp chứ không phải là trường học.

Đó cũng chính là lý do mô hình học English Villa tại Việt Nam ra đời và tới năm 2018, English Villa được mở rộng, phát triển và tiếp cận nhiều đối tượng học sinh hơn.

Ths Mai Thị Thanh Nga: Từ giảng viên đến người sáng lập mô hình English Villa  - 2

Người sáng lập mô hình học English Villa cùng các cộng sự

English Villa là một mô hình học tiếng Anh hoàn toàn khác biệt so với các mô hình học tiếng Anh truyền thống hiện nay. Học viên là sinh viên và người đi làm khi đến English Villa sẽ được học - ăn - ở tại biệt thự, nhiệm vụ các bạn đến đây chính là cam kết học để có thể sử dụng tiếng Anh thành thạo, giao tiếp và xin việc làm tại các tổ chức sử dụng tiếng Anh còn các vấn đề khác ăn - ở - vệ sinh là việc của English Villa.

Theo Ths Mai Thị Thanh Nga, học tiếng Anh điều quan trọng nhất là tạo ra môi trường học liên tục sẽ nhanh chóng và có hiệu quả tốt hơn. Do đó, chị đưa ra chương trình học tiếng Anh liên tục trong vòng 2,5 tháng. Tại đây các học sinh sẽ được học và trò chuyện với giáo viên nước ngoài. Ban đầu các bạn có thể hơi choáng ngợp và bỡ ngỡ nhưng khi được học - ăn - ở với những giáo viên nước ngoài và môi trường chỉ nói tiếng Anh thì bạn sẽ bắt nhịp rất nhanh. Đối với những học sinh ban đầu gần như có xuất phát điểm thấp, sau 1 tuần có thể hiểu được 10%, 2 tuần hiểu được 20% và sau 2 tháng hiểu được 100%.

Ths Mai Thị Thanh Nga: Từ giảng viên đến người sáng lập mô hình English Villa  - 3

Môi trường học tiếng Anh khác biệt

Tại English Villa, các học sinh sẽ được học và thực hành kết hợp. Những dự án của học sinh và học viên được thể hiện qua các buổi thuyết trình cá nhân, thuyết trình nhóm ở phòng học nhỏ rồi ra phòng học lớn, ở ngoài trời luôn khiến các học sinh thích thú và có cơ hội để phát huy kỹ năng cũng như ngôn ngữ của mình.

Chắp cánh cho ước mơ được vươn ra thế giới

Sau một thời gian hình thành và phát triển, English Villa được 98% phụ huynh, học sinh đánh giá là môi trường học khác biệt và hiệu quả. Bên cạnh đó, đối tượng đến với English Villa ngày càng đa dạng, đó là các sinh viên muốn đi du học, những người làm sale, quản lý của nhiều công ty, tập đoàn muốn bổ sung kỹ năng nói tiếng Anh.

Ths Mai Thị Thanh Nga: Từ giảng viên đến người sáng lập mô hình English Villa  - 4

Những giờ học thú vị

Người sáng lập mô hình học English Villa kể lại, có một em nhỏ 5 tuổi được mẹ đưa đến trung tâm và chia sẻ rằng con nói tiếng Anh chậm, nhút nhát, thế nhưng khi đến English Villa, được giao tiếp với giáo viên nước ngoài và trải nghiệm nhiều giờ học thực hành thú vị, bạn nhỏ này hiện tại đã có thể nói và đọc sách bằng tiếng Anh, giao tiếp với người bản xứ.

Một học viên khiến chị Thanh Nga nhớ mãi đó chính là chị học viên 43 tuổi làm trong lĩnh vực kỹ thuật. Chị là manager của một tập đoàn và thường xuyên làm việc với người Ấn Độ. Việc tham gia các cuộc họp chỉ sử dụng tiếng Anh và đọc tài liệu tiếng Anh khiến chị khá căng thẳng. Khi biết đến English Villa, học viên lớn tuổi nhất của trung tâm đã có thể làm việc, giao tiếp với người Ấn và sau khi kết thúc khóa học đạt Ielts từ 5.5-6.0 điểm.

Ths Mai Thị Thanh Nga: Từ giảng viên đến người sáng lập mô hình English Villa  - 5

Nhiều sinh viên đến English Villa và thực hiện ước mơ du học, thực tập nước ngoài

Hoặc một sinh viên cũ của Ths Mai Thị Thanh Nga cũng không giỏi tiếng Anh. Nhưng chỉ sau 2,5 tháng, cậu học sinh này đã tự tin phỏng vấn 1-1 với công ty ở Mỹ và nhận offer để đi làm việc luôn. Cũng trong khóa đầu tiên kể từ khi mô hình học English Villa được mở rộng, 12/18 học sinh đã vượt qua vòng phỏng vấn tiếng Anh để đến Mỹ.

Hiện tại, mô hình học English Villa là nơi tin cậy của những học viên muốn tìm một khóa học tiếng Anh khác biệt và hiệu quả. Ths Mai Thị Thanh Nga cũng chia sẻ rằng, trong tương lai chị sẽ nhân rộng mô hình English Villa để nhiều học viên có cơ hội sử dụng tiếng Anh thành thạo như ngôn ngữ mẹ đẻ.

Quỳnh Chi
Bình luận
vtcnews.vn