Thông tin mới quanh vụ 2 lãnh đạo tỉnh Yên Bái bị sát hại

Thời sựThứ Tư, 31/08/2016 19:20:00 +07:00

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, Bộ Công an đang tìm nguyên nhân vụ việc 2 lãnh đạo tỉnh Yên Bái sát hại.

Chiều nay (31/8), Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã cho biết thông tin mới xung quanh vụ 2 lãnh đạo tỉnh Yên Bái bị sát hại.

mai-tien-dung-5

 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đánh giá vụ sát hại 2 lãnh đạo tỉnh Yên Bái là đặc biệt nghiêm trọng

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết Chính phủ đánh giá vụ việc sát hại 2 lãnh đạo tỉnh Yên Bái có tính chất đặc biệt nghiêm trọng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trực tiếp lên và làm việc với Ban thường vụ Tỉnh uỷ Yên Bái, thị sát và kiểm tra tình hình.

Sau đó, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình cũng giao cho Văn phòng Chính phủ thông báo về việc ổn định tình hình, tiếp đến là đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, giao cho Bộ Công an tìm ra nguyên nhân việc cấp dưới dùng súng bắn cấp trên. 

Người phát ngôn Chính phủ khẳng định, hiện nay đã khởi tố vụ án và đang trong quá trình điều tra, khi nào có kết quả sẽ thông tin cho báo chí.

“Đây là vụ việc rất nghiêm trọng, nên trong thời gian ngắn chưa thể tìm ra nguyên nhân của vụ án”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng thông tin.

Bi thu yen bai Pham duy cuong

Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Phạm Duy Cường và Chủ tịch HĐND tỉnh kiêm Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Ngô Ngọc Tuấn 

Video: Lãnh đạo tỉnh Yên Bái bị bắn: Thủ phạm gây án thế nào?

Trước đó, báo điện tử VTC News thông tin sáng 18/8, trước thời điểm khai mạc kỳ họp HĐND tỉnh Yên Bái, khoảng 7h, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Đỗ Cường Minh đã đến phòng làm việc của ông Phạm Duy Cường - Bí Thư tỉnh Ủy tỉnh Yên Bái, dùng súng quân dụng K59 được trang bị để bắn Bí thư và sau đó di chuyển sang phòng làm việc của ông Ngô Ngọc Tuấn, Chủ tịch HĐND kiêm Trưởng Ban Tổ chức tỉnh ủy, cách phòng ông Cường khoảng 150m để bắn ông này.

Vụ án nghiêm trọng xảy ra khiến Bí thư Tỉnh ủy Phạm Duy Cường và Chủ tịch HĐND tỉnh, kiêm Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Ngô Ngọc Tuấn tử vong. Nghi phạm Đỗ Cường Minh cũng đã chết.

Phạm Thịnh
Bình luận
vtcnews.vn