Thông tin mới nhất vụ sập nhà vùi lấp nhiều người ở Hà Nội

Thời sựThứ Năm, 04/08/2016 17:36:00 +07:00

Cảnh sát PCCC TP Hà Nội vừa có văn bản báo cáo sơ bộ về vụ sập nhà tại 43 Cửa Bắc xảy ra vào sáng 4/8 khiến 2 người tử vong.

Liên quan đến vụ việc ngôi nhà 4 tầng tại số 43 phố Cửa Bắc (phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, TP Hà Nội) sập đổ vùi lấp nhiều người, chiều 4/8, Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội cho biết vụ việc đã khiến 2 người tử vong, 6 người bị thương.

13942208_1797497520481399_1067703375_n-0747

Ngôi nhà số 43 Phố cửa bắc đổ sập lúc rạng sáng khiến 2 người tử vong. 

Theo báo cáo của Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội, vụ việc xảy ra khoảng 3h30’ sáng 4/8, Cảnh sát PCCC nhận được tin báo xảy ra vụ sập nhà ba tầng trên địa bàn phường Trúc Bạch (quận Ba Đình. TP Hà Nội).

Ngay sau khi nhận được tin báo, Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội đã điều động tổng số 10 xe cứu nạn, cứu hộ, xe chuyên dụng, xe chỉ huy, xe cứu thương cùng với hơn 150 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tổ chức cứu nạn, cứu hộ. Đồng thời, phối hợp Công an phường Trúc Bạch, Công an Quận Ba Đình; Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và y tế... tổ chức cứu nạn, cứu hộ. 

Sau nhiều giờ tích cực triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, lực lượng cứu hộ đưa toàn bộ 8 người bị mắc kẹt ra ngoài. Trong 8 nạn nhân được đưa ra ngoài có 2 nạn nhân đã tử vong là anh anh Nguyễn Văn Thành và chị Nguyễn Thị Hằng tử vong, 6 nạn nhân còn lại bị thương được đưa vào bệnh viện Xanh Pôn, Việt Đức cấp cứu.

Ngoài công tác tìm kiếm cứu nạn, lực lượng chức năng cũng đã tiến hành tổ chức hướng dẫn các hộ dân lân cận khu vực xảy ra tai nạn kịp thời di chuyển ra khỏi khu vực để đảm bảo an toàn.

Theo báo cáo, ngôi nhà 43 Cửa Bắc nơi xảy ra vụ việc có có diện tích khoảng 30m², 3 tầng 1 tum được ông Trần Anh Tuấn (SN1964, trú quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) sử dụng để kinh doanh nem nướng. Vào thời điểm xảy ra tai nạn trong ngôi nhà này có 12 người, trong đó 4 người đã may mắn tự thoát ra ngoài.

Video: sập nhà số 43 cửa bắc, 2 người tử vong

Ngọc Thắng
Bình luận
vtcnews.vn