Thông tin mới nhất vụ lật tàu Hoàng Phúc 18

Thời sựChủ Nhật, 01/11/2015 09:08:00 +07:00

Theo ghi nhận PV, tại cảng cá Long Hòa (H.Cần Giờ, TP.HCM) tàu bộ đội Biên Phòng và tàu Kiểm ngư TP.HCM chở gần 50 người ra hiện trường con tàu đắm cách bờ khoả

(VTC News) - Đã phát hiện 2 thi thể nghi là thủy thủ của tàu Hoàng Phúc 18 bị lật trên luồng hàng hải Soài Rạp, giáp ranh giữa H.Cần Giờ (TP.HCM) và Tiền Giang.

» Chìm tàu trên sông Soài Rạp: 20 giờ giành giật sự sống cho các thuyền viên
» Chìm tàu trên sông Soài Rạp: Thủ tướng yêu cầu khẩn trương cứu nạn
» Chìm tàu trên sông Soài Rạp: Thuyền viên kể phút đối mặt 'tử thần'

Sáng 1/11, các lực lượng cứu hộ tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm các thuyền viên gặp nạn trong vụ lật tàu Hoàng Phúc 18.

Theo đó, lực lượng cứu hộ phát hiện thêm 2 thi thể được cho là thuyền viên của tàu Hoàng Phúc 18 đã được tìm thấy. Hiện tàu cá của ngư dân đã tiếp cận và đang vớt một thi thể; tàu SAR 413 cũng đang vớt thi thể còn lại.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công và Cục trưởng Cục Hàng hải Nguyễn Xuân Sang xuất phát trên 2 tàu canô từ Cảng Cầu Đá (TP.Vũng Tàu) ra hiện trường trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn đồng thời sẽ lên tàu SAR 413 trao quà, động viên tinh thần lực lượng làm nhiệm vụ.  Ông Phan Hiền, Giám đốc Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 cho biết, hôm nay, phạm vi tìm kiếm sẽ mở rộng trên 10 hải lý.

Theo ghi nhận PV, tại cảng cá Long Hòa (H.Cần Giờ, TP.HCM) tàu bộ đội Biên Phòng và tàu Kiểm ngư TP.HCM chở gần 50 người ra hiện trường con tàu đắm cách bờ khoảng 7 hải lý (gần 13km).
Tàu Hoàng Phúc 18 bị lật úp cách bờ biển Cần Giờ khoảng 7 hải lý (gần 13km) - Ảnh:Hoài Nhơn (Thanh Niên)

Trước đó, tối 31/10, có tổng cộng 13 thuyền viên tàu chở hàng Hoàng Phúc 18 được cứu, vẫn còn 4 người mất tích trong tai nạn lật tàu giữa biển này.

Danh sách 4 thuyền viên mất tích gồm Phan Anh Tấn (quê Hà Tĩnh) chủ tàu; Nguyễn Văn Sa (quê Khánh Hòa); Nguyễn Văn Hải (quê Kiên Giang); Nguyễn Văn Quãng (quê Ninh Bình).

 Các lực lượng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm cứu nạn 4 thuyền viên hiện đang còn mất tích - Ảnh: Hoài Nhơn (Thanh Niên)

Tàu Hoàng Phúc 18 (số hiệu BTh 97779 TS) có 17 thuyền viên, gặp nạn tại phao số 5, thuộc luồng hàng hải Soài Rạp, giáp ranh giữa H.Cần Giờ (TP.HCM) và Tiền Giang.  Cơ quan chức năng huy động hơn 100 người thuộc các lực lượng tham gia tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Ngoài các tàu, còn có một máy bay trực thăng cùng tìm kiếm. Tới 15h, công tác cứu hộ, cứu nạn buộc phải tạm dừng vì sóng to, gió lớn.

Thời điểm tàu gặp nạn, một số thuyền viên nhanh chân nhảy khỏi tàu qua sà lan bên cạnh, các thuyền viên còn lại mắc kẹt ở tàu.  Một lúc sau, có hai ghe của ngư dân Phạm Văn Thu và Trần Hùng Cường (cùng xã Long Hòa, H.Cần Giờ) đến ứng cứu, khoảng 21h thì cứu được hai thuyền viên Trần Minh Sang (26 tuổi) và Hoàng Văn Biên (28 tuổi). 

Được biết, tàu Hoàng Phúc 18 thuộc Công ty cổ phần Biển đảo Kiên Phú (thị trấn Dương Đông, H.Phú Quốc, Kiên Giang). Tàu nhận hàng khoảng 500 tấn ở Đồng Nai, xuất bến lúc 17h ngày 29/10 hành trình cùng sà lan LA 03771 (có 3 người).

Khoảng 22h ngày 29/10, do sóng to, gió lớn nên tàu cùng sà lan quay lại, đến 5h sáng 30/10 neo đậu tại phao số 5, luồng hàng hải Soài Rạp. Sau khi ăn cơm chiều xong, khoảng 19h30 thì sóng to làm tàu lật úp, 11 người nhanh chóng thoát khỏi tàu và bơi qua sà lan (đang neo đậu phía sau tàu).

» Chìm tàu trên sông Soài Rạp: 20 giờ giành giật sự sống cho các thuyền viên
» Chìm tàu trên sông Soài Rạp: Thủ tướng yêu cầu khẩn trương cứu nạn
» Chìm tàu trên sông Soài Rạp: Thuyền viên kể phút đối mặt 'tử thần'

Tiểu Long (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn