Sức khỏe các nạn nhân vụ tai nạn thảm khốc ở Hòa Bình ra sao?

Sức khỏeThứ Hai, 17/06/2019 14:57:00 +07:00

Hai trong số các nạn nhân trong vụ tai nạn đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức là trẻ em, nhập viện trong tình trạng chấn thương nặng.

Chiều 17/6, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Hà Nội thông tin về tình hình sức khỏe của các nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc diễn ra vào sáng cùng ngày tại Hòa Bình, khiến 40 người thương vong.

Trong số đó, nạn nhân Lê Thị Quỳnh L. (29 tuổi, quê Hải Dương) nhập viện trong tình trạng tỉnh, mạch huyết áp ổn định, vết thương phần mềm được sơ cứu và băng bó. Hiện bệnh nhân tỉnh táo, mạch, huyết áp ổn định, vết thương phức tạp phần mềm vùng khuỷ và cẳng tay trái. Bác sĩ chỉ định mổ và xứ lý vết thương, trong mổ sẽ đánh giá rõ tình trạng tổn thương.

Bé Nguyễn Thanh H. (7 tuổi, quê Vĩnh Phúc) vào viện trong tình trạng: tỉnh, huyết động ổn, giảm vận động vùng đùi trái, bụng chướng nhẹ ấn đau. Hiện bé H đã tỉnh, mạch, huyết áp động ổn, gãy đùi trái, chấn thương bụng vỡ lách độ II, độ dập tuyến thượng thận, đụng dập phổi 2. Bé đang tiếp tục được theo dõi tại phòng khám cấp cứu.

Bé Nguyễn Thị Hoàng O. (5 tuổi, quê Vĩnh Phúc) được chẩn đoán đa chấn thương, theo dõi chấn thương sọ não, gãy 1/3 giữa xương chày trái ít lệch. Hiện bé ổn định, chấn thương sọ, không có máu tụ trong sọ, bệnh nhân được bó bột cẳng bàn chân rạch dọc. Dự kiến bé sẽ được chuyển bệnh viện tỉnh để theo dõi.

Một nạn nhân khác là Đinh Hoàng V. (SN 1984) được chuyển sang viện mắt tiếp tục điều trị.

tai-nan-hoa-binh

 Hai nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông ở Hòa Bình ngày 17/7 đang điều trị tại bệnh viện Việt Đức là trẻ em. (Ảnh: BVCC)

Cùng ngày, TS.BS Hoàng Công Tình - trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình cũng thông tin về 3 bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện trong vụ tai nạn ở Hòa Bình, trong đó một người được mổ cấp cứu lấy máu tụ nội sọ, hiện tại các chỉ số sinh tồn tương đối ổn định.

Một bệnh nhân chấn thương vùng hàm mặt đã được xử trí vết thương, tạm ổn định. Bệnh nhân thứ ba bị sốc đa chấn thương (tinh thần lơ mơ, tụt huyết áp, suy hô hấp, liệt 2 chi dưới, chấn thương cột sống thắt lưng, vỡ xương chậu, vỡ gan độ II trong bao, tụ sau phúc mạc, vết thương phần mềm ở lưng và mông bên trái...) duy trì được huyết áp ở mức cho phép.

“Bệnh nhân được hội chẩn liên khoa và ưu tiên mổ chấn thương cột sống để giải phóng chèn ép tuỷ, sau đó sẽ tiếp tục theo dõi và điều trị tích cực”, bác sĩ Tình nói.

tai nan

 Các bệnh nhân đang được theo dõi tích cực tại bệnh viện Hòa Bình. (Ảnh: BSCC)

Khoảng 0h30 ngày 17/6, xe tải chở sắt phế liệu biển nước ngoài đi trên quốc lộ 6 hướng Sơn La - Hà Nội. Khi xe đi đến địa phận xã Đồng Bảng (Mai Châu, Hoà Bình) thì tông vào xe giường nằm chở nhiều hành khách.

Cú va chạm khiến 3 người chết tại chỗ, 41 người bị thương (trong đó có 2 người bị thương nặng phải đưa về Việt Đức). 

Theo thông tin từ Tổng cục Đường bộ Việt Nam, thời điểm tai nạn xảy ra, xe khách BKS 27B 00371 đi với tốc độ  52 km/h. Trước đó 10 giây và 20 giây, tốc độ lần lượt là 51 và 56 km/h. Trong khi đó, chiếc xe tải biển số Lào UN8500 không có dữ liệu tốc độ.

Video: Tai nạn thảm khốc ở Hòa Bình, hơn 40 người thương vong, 3 người thiệt mạng

Khả Minh - Linh Nhi
Bình luận
vtcnews.vn