Thông tin mới nhất chương trình vinh danh Olympic Việt Nam ngày 2/9 tại Mỹ Đình

Thời sựThứ Bảy, 01/09/2018 10:38:00 +07:00

Chương trình vinh danh đội tuyển Olympic Việt Nam và Đoàn thể thao Việt Nam được tổ chức ngày 2/9, vé mời tham dự lễ vinh danh được tặng miễn phí cho người hâm mộ.

Chương trình “Tự hào Việt Nam vinh danh những thành tích của Đoàn thể thao Việt Nam và đội tuyển Olympic Việt Nam tại đấu trường đẳng cấp nhất châu lục - Á Vận hội ASIAD 2018 được Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp cùng bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức vào ngày 2/9.

Tham dự chương trình, người hâm mộ có cơ hội giao lưu với các vận động viên (VĐV) đạt thành tích cao tại Á Vận hội ASIAD, đặc biệt là các cầu thủ trong đội tuyển Olympic Việt Nam. Bên cạnh đó là những tiết mục nghệ thuật đặc sắc, với sự góp mặt của các nghệ sỹ nổi tiếng.

1

 

Hoa hậu Dương Thùy Linh, BTV Vân Anh... là những bóng hồng xinh đẹp sẽ góp mặt trong đêm gala "Tự hào Việt Nam" - vinh danh những "người hùng" ASIAD 2018. Ngoài ra, BLV Quang Huy cũng sẽ tham gia với vai trò người dẫn dắt kết nối đêm gala vinh danh.

Lễ vinh danh Olympic Việt Nam và Đoàn thể thao Việt Nam được tổ chức tại sân vận động Mỹ Đình từ 17h - 19h, ngày 2/9/2018. Vé mời tham dự lễ vinh danh sẽ được tặng miễn phí cho người hâm mộ. Bất kỳ ai cũng có thể nhận vé tặng nếu làm đúng hướng dẫn của ban tổ chức.

Quý độc giả và người hâm mộ đăng ký bằng cách BẤM VÀO ĐÂY và làm theo hướng dẫn để nhận vé miễn phí tham dự chương trình "Tự hào Việt Nam".

Chương trình cũng được phát thanh, truyền hình trực tiếp và trực tuyến trên hệ thống đa phương tiện của VOV, bao gồm các kênh phát thanh VOV1, VOV2, các kênh truyền hình VTC1, VTC3, VOVTV, báo điện tử VOV.VN, VTC.VN, ứng dụng VTC Now và tiếp sóng trên một số Đài phát thanh truyền hình trong nước.

Danh sách vận động viên Việt Nam giành huy chương ASIAD 2018:

- Huy chương vàng: Tuyển nữ Rowing (Rowing)

- Huy chương vàng: Nhảy xa: Bùi Thu Thảo.

- Huy chương vàng: Nguyễn Văn Trí (Pencak Silat/90 tới 95kg nam)

- Huy chương vàng: Trần Đình Nam (Pencak Silat/70 tới 75kg nam)

- Huy chương bạc (7): Minh Phụng (karate), Huy Hoàng (bơi), Tuyển nữ Rowing (Rowing), Bùi Trường Giang (wushu), Trịnh Văn Vinh (cử tạ), Phạm Quốc Khánh (wushu), Thạch Kim Tuấn (Cử tạ).

- Huy chương đồng (9): Jiu Jitsu, Hữu Vương (bắn súng), Nghiêm Văn Ý (wushu), Tuyển cầu mây, (cầu mây regu), Phương Giang (wushu), Thúy Vi (wushu), Nguyễn Huy Hoàng (bơi), Lê Thị Linh Chi và Nguyễn Duy Hoàng (bắn súng -10 m súng ngắn hơi hỗn hợp nam nữ), Trần Tiến Khoa, Lê Thanh Trung, Nguyễn Thiên Phụng (Taekwondo - đội quyền nam).

Minh Vân
Bình luận
vtcnews.vn