Thông tin mới kết luận nghi án tài xế tàn ác cố tình đâm chết người ở Đà Nẵng

Thời sựThứ Ba, 08/03/2016 07:19:00 +07:00

Cơ quan chức năng xác định tài xế lái xe ben ở Đà Nẵng không cố ý lùi xe cán chết người như tin đồn trên mạng xã hội.

(VTC News) – Cơ quan chức năng xác định tài xế lái xe ben ở Đà Nẵng không cố ý lùi xe cán chết người như tin đồn trên mạng xã hội.

Ngày 8/3, Công an quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) vừa có thông tin chính thức về vụ tai nạn xe ben khiến người phụ nữ chết thảm gây xôn xao dư luận trong thời gian qua.

Vụ việc xuất phát từ việc trên mạng xã hội xuất hiện một số thông tin bàn tán và nghi ngờ rằng vụ tai nạn giao thông do xe ben gây ra vào sáng 6/3 tại vòng xuyến đường Cách mạng Tháng Tám - cầu Nguyễn Tri Phương (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) có dấu hiệu “cố ý tông chết người”.

Ngay sau đó, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã đề nghị Công an thành phố Đà Nẵng khẩn trương xác minh đối tượng vi phạm và làm rõ các tình tiết. Nếu phát hiện vi phạm, sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Sau đó cơ quan công an đã xác minh tài xế gây tai nạn là Nguyễn Duy Hân và đã quyết định tạm giam hai tháng  với tài xế này về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Cơ quan công an kết luận tài xế Hân không cố ý lùi xe dẫn đến chết người như tin đồn.
Cơ quan công an kết luận tài xế Hân không cố ý lùi xe dẫn đến chết người như tin đồn.

Tại cơ quan điều tra, tài xế Hân kể lại: “Khi tôi tới vòng xuyến, thấy vắng nên định chạy qua cầu Nguyễn Tri Phương, khi đuôi xe cách vòng xuyến khoảng 1m thì nghe tiếng động lạ. Tôi nhìn gương chiếu hậu thì thấy một xe máy bị ngã ra đường, tôi dừng xe nhảy xuống xe thì thấy có người chết nằm dưới bánh xe.

Lúc đó nhiều người bảo tôi qua bên kia đường đứng kẻo người nhà họ đến bức xúc thì chuyện không hay xảy ra. Nếu lúc đó, mọi người thấy tôi lùi xe cố tình gây chết người thì họ đánh tôi chứ đâu có dặn tôi qua bên kia đường đứng. Sau đó tôi đến công an trình diện. Tôi biết lỗi của mình, tôi xin lỗi gia đình nạn nhân và chịu xử phạt theo quy định”, tài xế Hân nói.

Trả lời PV VTC News, Trung tá Xáo cho biết: “Chúng tôi khám nghiệm kỹ hiện trường, không có chuyện xe dịch chuyển. Qua khai nhận của tài xế và hiện trường, khi tài xế nghe tiếng “bụp”, vội nhảy xuống và thấy một người chết đã nằm dưới bánh. Sau đó, tài xế để nguyên xe tại chỗ và đến cơ quan công an trình diện”.

Đại tá Đặng Văn Khuôn, Trưởng Công an quận Cẩm Lệ cũng khẳng định, khi va chạm xảy ra, nạn nhân nằm dưới gầm xe nên tài xế không thể quan sát hết được.

Khi lực lượng chức năng đến hiện trường, nạn nhân đã tử vong dưới bánh xe. Đến thời điểm hiện tại, qua khám nghiệm dấu vết hiện trường và căn cứ trên cơ sở điều tra ban đầu, thì không có căn cứ để xác định tài xế lùi xe như thông tin trên mạng.

Hà Nguyên - Nguyễn Vương
Bình luận
vtcnews.vn