Thông tin đối ngoại phải đảm bảo quyền lợi dân tộc

Kinh tếThứ Năm, 27/06/2013 10:58:00 +07:00

Đó là quan điểm được Bộ trưởng Bộ TT&TT, Nguyễn Bắc Son nhấn mạnh về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013 - 2020.

Đó là một trong những quan điểm mà Bộ trưởng Bộ TT&TT, Nguyễn Bắc Son nhấn mạnh tại Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại  giai đoạn 2013 - 2020.

Mới đây, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ về Thông tin đối ngoại giai đoạn 2013 – 2020. Bộ trưởng Bộ TT&TT, Nguyễn Bắc Son chủ trì hội nghị. Tới dự có Nguyên Bộ trưởng Bộ TT&TT Lê Doãn Hợp, đại diện Văn phòng Chính phủ, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, Ban tuyên giáo Trung ương, Bộ Ngoại giao, lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, Lãnh đạo Báo Nhân dân, đại diện lãnh đạo trong quân đội nhân dân.

Bo TT&TT
Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son 
Tại hội nghị, Cục trưởng Cục thông tin đối ngoại Lê Văn Nghiêm đã báo cáo về thực trạng thông tin đối ngoại của nước ta những năm gần đây và giới thiệu Chiến lược phát triển Thông tin đối ngoại giai đoạn 2011 - 2020 và Chương trình hành động của Chính phủ về Thông tin đối ngoại giai đoạn 2013 - 2020. 
Cục trưởng Lê Văn Nghiêm cũng đã báo cáo rõ một số vấn đề quan trọng đặt ra trong công tác thông tin đối ngoại của nước ta hiện nay như: những bất cập về thông tin đối ngoại, vấn đề tuyên truyền biển đảo và nhân quyền của Việt Nam. “Mặc dù đã cố gắng nhưng bây giờ chúng ta mới bắt đầu thông tin đối ngoại một cách bài bản”, Cục trưởng Lê Văn Nghiêm chia sẻ.
Trong bài phát biểu về tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại của Nhà nước ta thời gian qua, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga cho biết: Tình hình kinh tế thế giới đang có những chuyển biến phức tạp, các nền kinh tế lớn có dấu hiệu phục hồi khả quan,… việc này đã tác động rất mạnh đến chúng ta. Trục kinh tế chuyển từ Tây sang Đông, từ Bắc xuống Nam. Xu hướng thúc đẩy liên kết kinh tế khu vực tăng mạnh.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cũng nhấn mạnh sự phát triển của Trung Quốc trong mối quan hệ với thế giới và khu vực, đặc biệt là những tranh chấp trên Biển Đông giữa Trung Quốc với các quốc gia trong thời gian gần đây. Ngoài ra, bà Nga cũng đã chỉ rõ rất nhiều các vấn đề khác của thế giới mà công tác đối ngoại của ta cũng cần phải có những hướng đi phù hợp với tình hình thế giới.
Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ TT&TT, Nguyễn Bắc Son đã chỉ ra những vấn đề làm được, chưa làm được của công tác thông tin đối ngoại và phương hướng, mục tiêu sắp tới.

Bộ trưởng nhấn mạnh nhiệm vụ sắp tới của công tác thông tin đối ngoại sẽ nặng nề hơn trước diễn biến của tình hình quốc tế. Dù khó khăn nhưng công tác thông tin đối ngoại phải đảm bảo những nguyên tắc bất di bất dịch đó là thông tin đối ngoại phải tuân thủ chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước và đảm bảo quyền lợi của quốc gia, dân tộc.

Theo MIC

Bình luận
vtcnews.vn