Thống kê ấn tượng của Ibrahimovic tuổi 39: Hiệu suất ghi bàn cao hơn Ronaldo

Hậu trườngThứ Ba, 09/02/2021 19:29:19 +07:00
(VTC News) -

Ở tuổi 39, Zlatan Ibrahimovic vẫn thể hiện đẳng cấp của một chân sút hàng đầu thế giới.

Zlatan Ibrahimovic vừa chạm mốc 500 bàn thắng trong sự nghiệp ở các CLB. Giống như Cristiano Ronaldo, ngôi sao người Thụy Điển vẫn chơi bóng với đẳng cấp hàng đầu thế giới kể cả khi ở độ tuổi sắp giải nghệ.

Theo Sky Sports, Ibrahimovic vẫn đạt những thống kê ấn tượng, không chỉ ở số lượng bàn thắng. Xét các chỉ tiêu số pha dứt điểm trúng đích, số đường chuyền ở 1/3 sân đối phương, số lần tranh chấp bóng bổng thành công và số lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương, chân sút 39 tuổi nằm trong nhóm những tiền đạo tốt nhất ở 5 giải đấu hàng đầu châu Âu mùa này.

Thống kê ấn tượng của Ibrahimovic tuổi 39: Hiệu suất ghi bàn cao hơn Ronaldo - 1

Ibrahimovic là đầu tàu của Milan ở mùa giải 2020/21.

Ibrahimovic là cầu thủ được Whoscored chấm điểm trung bình cao nhất mùa giải của Serie A, tính đến thời điểm hiện tại (8,01), xếp trên Cristiano Ronaldo (7,56). Số bàn thắng của anh kém đồng nghiệp người Bồ Đào Nha nhưng nếu tính trung bình mỗi trận hoặc mỗi 90 phút thi đấu, không có cầu thủ nào đạt hiệu suất tốt hơn Ibrahimovic (1,3 bàn/trận).

Tuổi tác có những ảnh hưởng nhất định đến Ibrahimovic. Ở mùa giải 2020/21, cầu thủ người Thụy Điển cũng bỏ lỡ 15 trận đấu của Milan vì chấn thương và COVID-19. Điều đó càng khiến những thống kê của ngôi sao này thêm phần ấn tượng.

Tầm quan trọng của ngôi sao 39 tuổi không chỉ được thể hiện trên sân đấu. Anh còn là hình mẫu cho các đồng đội trẻ về sự chuyên nghiệp và đây cũng là bí quyết giúp Ibrahimovic duy trì đẳng cấp chơi bóng của mình.

Peppe Di Stefano, phóng viên Sky Sports tại Italy cho biết Ibrahimovic luôn là người đến sân tập sớm nhất và ra về muộn nhất. Anh không bao giờ ăn ít hơn hay nhiều hơn khẩu phần của mình, cũng như việc nghỉ ngơi hay nhịp độ vận động luôn được duy trì một cách khoa học.

Ibrahimovic đóng góp gần một phần ba số bàn thắng của Milan ở Serie A mùa này. Ở tuổi 39, ngôi sao người Thụy Điển là niềm hi vọng lớn nhất của Rossoneri trong cuộc đua giành Scudetto.

Minh Ngọc
Bình luận
vtcnews.vn