Thống đốc Texas thách thức sắc lệnh liên quan dầu khí của Tổng thống Biden

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 29/01/2021 09:20:00 +07:00
(VTC News) -

Thống đốc Texas Greg Abbott cam kết chống lại sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Biden liên quan tới việc tạm dừng các hợp đồng cho thuê dầu khí mới của liên bang.

"Khi nói tới các mối đe dọa đối với công việc của bạn, bạn sẽ có một thống đốc ủng hộ bạn. Texas sẽ bảo vệ ngành công nghiệp dầu khí khỏi bất kỳ hình thức tấn công thù địch nào từ Washington", ông Abbott nói trong cuộc họp báo hôm 28/1.

Vị Thống đốc Texas nói thêm rằng bang này sẵn sàng khởi kiện chính quyền Biden liên quan tới các quy định môi trường mới theo sau sắc lệnh hành pháp về biến đổi khí hậu mà vị tân Tổng thống Mỹ vừa ký. 

Theo Reuters, ông Abbott đã ủy quyền cho các cơ quan của bang đưa ra các thách thức pháp lý đối với các chính sách mà họ tin rằng đe dọa ngành năng lượng bang của ông Biden. 

Thống đốc Texas thách thức sắc lệnh liên quan dầu khí của Tổng thống Biden - 1

Thống đốc Texas Greg Abbott. (Ảnh: Reuters)

Hôm 28/1, ông Biden công bố một loạt hành động chống lại biến đổi khí hậu, bao gồm tạm dừng các hợp đồng cho thuê dầu khí mới của liên bang và cắt giảm trợ cấp nhiên liệu hóa thạch. 

Texas sản xuất 41% dầu thô của Mỹ và 25% khí đốt tự nhiên. Theo một nhóm vận động hành lang năng lượng, bang này mất khoảng 60.000 việc làm trong lĩnh vực năng lượng từ tháng 2 đến tháng 8/2020.

Các lãnh đạo ngành dầu khí ở Texas lo ngại các nhà sản xuất dầu khí nhỏ sẽ không có đủ kinh phí để tuân thủ các quy định nghiêm ngặt về môi trường trong khi phải đối phó với ảnh hưởng của đại dịch.

Ông Abbott từng khởi kiện chính quyền Obama 31 lần khi ông còn là Tổng chưởng lý Texas. 

Tổng chưởng lý Texas hiện tại Ken Paxon cũng tỏ ra bất mãn với chương trình nghị sự của ông Biden. Ông này đệ đơn kiện lệnh hoãn trục xuất người nhập cư trong 100 ngày của vị tân Tổng thống Mỹ. 

Thẩm phán liên bang ở Texas sau đó đã chặn sắc lệnh trên. 

Song Hy(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn