Thống đốc California ra lệnh yêu cầu gần 40 triệu dân ở nhà

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 20/03/2020 10:36:26 +07:00
(VTC News) -

Thống đốc bang California yêu cầu gần 40 triệu dân bang này ở nhà trong bối cảnh dịch Covid-19 ở Mỹ đang diễn biến phức tạp.

Lệnh này có hiệu lực từ tối 19/3 và sẽ duy trì cho tới khi có thông báo mới. 

Theo đó, người dân California không được phép rời khỏi nhà trừ các mục đích thiết yếu. Họ được phép mua các đồ nhu yếu phẩm, đơn thuốc, tiếp cận chăm sóc sức khỏe và đi làm với những công việc được coi là thiết yếu. Tất cả các nhà hàng, quán bar, câu lạc bộ và phòng tập gym sẽ bị đóng cửa. Các sự kiện công cộng và sự kiện tụ tập đông người cũng bị cấm. 

Thống đốc California ra lệnh yêu cầu gần 40 triệu dân ở nhà - 1

Thống đốc bang California Gavin Newsom. (Ảnh: AP)

Bất cứ ai vi phạm các hạn chế này sẽ phải đối mặt với các hình phạt từ chính quyền. Tuy nhiên, Thống đốc Gavin Newsom nói ông tin rằng áp lực xã hội sẽ khiến mọi người ở trong nhà. 

Ông Newsom từng nhiều lần nhấn mạnh rằng 8 tuần tới là thời điểm rất quan trọng để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, đồng thời thừa nhận không mong muốn hạn chế với người dân kéo dài trong nhiều tháng. 

Bất chấp các hướng dẫn trước đó của chính quyền, không ít người dân California vẫn tụ tập, vui chơi trên các các bãi biển hoặc trong các công viên. 

"Áp lực xã hội sẽ khuyến khích mọi người làm điều đúng đắn", ông Newsom cho hay. 

Vị thống đốc bang cho biết chính quyền của ông sẽ đưa ra thêm chi tiết về những gì mà mọi người có thể và không thể làm trong những giờ tới và những ngày tới. 

"Chúng tôi sẽ để cho các cửa hàng tạp hóa mở cửa, đảm bảo người dân nhận được nguồn cung cấp y tế quan trọng. Bạn vẫn có thể đưa trẻ ra ngoài nếu tuân thủ cách ly xã hội. Bạn vẫn có thể dắt chó đi dạo, lấy thức ăn từ các trung tâm phân phối", ông cho biết thêm.

Trước đó, ông Newsom từng cảnh báo nếu California không phản ứng dứt khoát, 56% cư dân của bang tương đương với 22 triệu người có thể sẽ nhiễm virus trong 8 tuần tới.

Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC) hôm 19/3 ghi nhận 10.493 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, tăng 3.404 trường hợp so với thống kê trước đó. Nước Mỹ cũng báo cáo thêm 53 trường hợp chết vì Covid-19, nâng số người thiệt mạng lên 150 người.

California là một trong những bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch với gần 20 bệnh nhân thiệt mạng. 

Video: Cơn sốt mua thuốc kháng sinh đặc trị Covid- 19

Song Hy(Nguồn: Politico)
Bình luận
vtcnews.vn