Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: Cần tiếp tục 'thắt lưng buộc bụng' trong vài năm tới
Trong một vài năm tới, chúng ta còn phải tiếp tục "thắt lưng buộc bụng" để tập trung cho an sinh xã hội, đầu tư phát triển, giữ ổn định vĩ mô.
Trong một vài năm tới, chúng ta còn phải tiếp tục "thắt lưng buộc bụng" để tập trung cho an sinh xã hội, đầu tư phát triển, giữ ổn định vĩ mô.
Các phòng, các chi cục thuế phải thực hiện tổng hợp, hàng ngày báo cáo Ban lãnh đạo cục thuế về tiến độ thu ngân sách, thu hồi nợ, thanh tra kiểm tra… để có giải pháp kịp thời, phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2018.
Báo cáo nhanh của Tổng cục Thuế về tình hình thu ngân sách 11 tháng năm 2018 cho thấy, đến 30/11, toàn ngành Thuế thực hiện đạt 997.397 tỷ đồng, bằng 93,2% so với dự toán, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2017; nhìn chung tổng thu ngân sách 11 tháng đạt khá so với nhiều năm gần đây.
Nhờ tích cực thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý thu hồi nợ thuế, lũy kế đến 30/11/2018, ước toàn ngành Thuế thu được 28.111 tỷ đồng tiền nợ thuế tại thời điểm 31/12/2017, bằng 67% số nợ đến 90 ngày và nợ trên 90 ngày.
Theo báo cáo của Bộ Tài chính, thu ngân sách nhà nước (NSNN) 11 tháng năm 2018 đạt 1.222,7 nghìn tỷ đồng, bằng 92,7% dự toán.
Nói về Dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi), bà Nguyễn Thị Cúc - Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam cho rằng, việc áp dụng nguyên tắc bản chất giao dịch quyết định hình thức trong việc xác định nghĩa vụ thuế, tăng thời gian làm thủ tục quyết toán thuế TNCN… đã tháo gỡ nhiều vướng mắc cho NNT.
Trả lời phỏng vấn của phóng viên TBTCVN, ông Nguyễn Văn Toàn - Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp (DN) đầu tư nước ngoài (VAFIE) cho rằng, Dự thảo Luật Quản lý thuế sửa đổi khá chi tiết, phong phú, đầy đủ và minh bạch.
Theo một số chuyên gia kinh tế, việc hoàn thuế này là hoàn toàn hợp lý và không ảnh hưởng tới ngân sách nhà nước cũng như “túi tiền” của người dân.