Thời trai trẻ, tỷ phú Abramovich dùng xe hơi gì?

XeThứ Năm, 03/07/2014 07:30:00 +07:00

Chiếc xe đầu tiên trong đời của Abramovich là chiếc Lada bình thường mang mã hiệu "Sixth model", nhưng đây cũng là giấc mơ của nhiều thanh niên Liên Xô thời ấy.

Chiếc xe đầu tiên trong đời của Abramovich là chiếc Lada bình thường mang mã hiệu sixth model (mẫu thứ 6), nhưng đây cũng là giấc mơ của nhiều thanh niên Liên Xô những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ trước.

Roman Abramovich là một tỷ phú người Nga gốc Do Thái, là chủ sở hữu CLB bóng đá Chelsea và một bộ sưu tập du thuyền thuộc dạng nhất, nhì thế giới.

 Chiếc xe đầu tiên trong đời của Abramovich
Ít ai biết rằng, chiếc xe đầu tiên trong đời của Abramovich là chiếc Lada bình thường mang mã hiệu sixth model (mẫu thứ 6), đây cũng là giấc mơ của nhiều thanh niên Liên Xô những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ trước.
Khi Abramovich bắt đầu mở công ty sản xuất đồ chơi nhựa, ông đã thay đổi hoàn toàn hình ảnh của mình. Từ một người chi tiêu tằn tiện, Roman đã sắm cho mình những bộ quần áo hàng hiệu của Pháp và chi tiền nhiều hơn cho những chiếc xe.

Abramovich sở hữu chiếc xe mang biển số “VIP 1”
Đây là biển số được dự định gắn trên chiếc xe Popemobile của đức Giáo hoàng John Paul II trong chuyến thăm Bắc Ireland, nhưng đức Giáo hoàng đã từ chối chiếc biển số này.
10 năm sau, họ đã quyết định bán đấu giá. Roman Abramovich đã mạnh tay chi 285.000 bảng Anh để trở thành chủ nhân của chiếc biển số đặc biệt này. Biển số này được Abramovich gắn trên chiếc Rolls-Royce Corniche IV Convertible.

Chiếc xe Bentley đeo bảng số BO55 CFC của Abramovich
Thời gian sau đó, khi đã kiếm được hàng triệu đôla sau những thương vụ buôn bán, sản xuất dầu lửa, ông đã sắm một chiếc Bentley – chiếc xe sang trọng hàng đầu với biển số BO55 CFC.

Theo thông tin từ Telegraph, Abramovich đang sở hữu 7 chiếc xe, bao gồm, BMW 760Li 2010, BMW 760Li X 2007, Mercedes S600L 2006, Mercedes VIANO 3.5 2007, Mercedes S500L 2009, VW GOLF Match FSI 115A 2007 và Range Rover Vogue V8 2008. Tổng giá trị bộ sưu tập này khoảng 650.000 bảng Anh.

Tất nhiên, rất hiếm khi chúng ta bắt gặp Abramovich xuất hiện trên đường, bởi ông luôn chú ý đến sự an toàn của bản thân. Đội cận vệ của tỷ phú này hiện đã lên đến 40 người.

Theo Zing
Bình luận
vtcnews.vn