Thời tiết từ nay đến ngày mùng 7 Tết Kỷ Hợi thế nào?

Thời sựThứ Tư, 06/02/2019 09:45:00 +07:00

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định xu thế thời tiết phục vụ dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 từ ngày 6-11/2/2019 (tức ngày 2-7 Tết).

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ từ đêm 5 đến 11/2 có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; riêng Đông Bắc Bộ ngày 11/2 có mưa rải rác, đêm và sáng sớm trời lạnh.

Tại khu vực Trung Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế từ nay đến ngày 11/2, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng; phía Nam đêm có mưa vài nơi, ngày nắng.

Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận từ nay đến ngày 11/2, phổ biến đêm không mưa, ngày nắng. Còn khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng, riêng thời kỳ từ ngày 8-11/2, miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng.

dbtt

(Ảnh: Tin Tức Việt Nam) 

Dự báo thời tiết ngày và đêm 6/2/2019:

Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Đêm trời rét. Độ ẩm từ 50-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, riêng khu Tây Bắc 14-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 65-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 40-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 50-93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, riêng miền Đông có nơi trên 34 độ C.

Tại Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 65-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C.

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn