Thời tiết trong ngày đầu Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang thế nào?

Chính trịThứ Tư, 26/09/2018 07:31:00 +07:00

Trong ngày đầu Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang (26/9), miền Bắc có mưa rào và dông, các tỉnh thành từ Bắc Trung Bộ đổ vào, nắng nóng duy trì cả ngày, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (26/9), mưa rào và dông sẽ là trạng thái thời tiết chủ đạo ở Hà Nội và các tỉnh miền Bắc. Từ Bắc Trung Bộ đổ vào, nắng nóng sẽ duy trì cả ngày, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

co ru 1

 Trong ngày đầu Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang (26/9), miền Bắc có mưa rào và dông, các tỉnh thành từ Bắc Trung Bộ đổ vào, nắng nóng duy trì cả ngày, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước ngày 26/9:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 31- 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 58 - 93%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 58 - 94%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C.

Hà Nội: Mây thay đổi, có mưa vài nơi; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 34 độ C.

Minh Khánh
Bình luận
vtcnews.vn