Thời tiết trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp thế nào?

Thời sựThứ Năm, 19/05/2016 07:38:00 +07:00

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương vừa thông tin về thời tiết dịp bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

(VTC News) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương vừa thông tin về thời tiết dịp bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, trong các ngày 19 - 20/5, các tỉnh thành trên cả nước có thời tiết phổ biến ngày nắng, chiều tối mưa rào và dông rải rác. Các ngày 21 - 22/5, mưa dông kèm tố lốc nhiều nơi.

Cụ thể thời tiết các vùng trên cả nước trong dịp bầu cử ĐBQH và HĐND 2016 (từ ngày 19 đến ngày 22/5): 

Ảnh minh hoạ - Nguồn ảnh: Dân Trí
Ảnh minh hoạ - Nguồn ảnh: Dân Trí

Khu vực Bắc Bộ


Ngày 19-20/5: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi phía đông bắc có mưa rào và dông rải rác trong chiều tối và đêm ngày 20/5. Gió đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ: 24-34oC

Ngày 21/05: Nhiều mây, có mưa rào và dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Cảnh giác với tố, lốc và gió giật mạnh trong cơn dông. Nhiệt độ: 24-30oC

Ngày 22/05: Đêm và sáng nhiều mây, có mưa rào rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ: 24-32oC

Khu vực Trung Bộ (Thanh Hóa đến Bình Thuận)

Ngày 19-21/5: Mây thay đổi, ngày nắng, vùng núi phía Tây có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Các tỉnh Bắc Trung Bộ chiều tối và đêm ngày 21/có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện lốc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ: 25 - 35oC, vùng núi 35-37 oC

Ngày 22/05: Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Phía Nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ: Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: 25 -32oC; từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: 26 - 34oC

Khu vực Tây Nguyên

Ngày 19-20/5: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ: 23 - 34oC.

Ngày 21-22/5
: Mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2, cấp 3. Đề phòng có tố, lốc và gió giật mạnh trong cơn dông. Nhiệt độ: 23-32oC.

Khu vực Nam Bộ

Ngày 19-20/5: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện lốc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ: 27 - 35oC.

Ngày 21-22/5: Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông nhiều nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ: 26 - 33oC.

Thuỵ Miên

Bình luận
vtcnews.vn