Thời tiết ngày Quốc tế Phụ nữ 2017: Miền Bắc mưa rét, miền Nam nắng ấm

Thời sựThứ Tư, 08/03/2017 07:05:00 +07:00

Thời tiết Ngày Quốc tế Phụ nữ 2017, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên các tỉnh Bắc Bộ có mưa nhỏ, trời rét, còn miền Nam ban ngày có nắng, đêm không mưa.

Theo dự báo mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, Dự báo thời tiết Ngày Quốc tế Phụ nữ 2017, do vẫn ảnh hưởng của không khí lạnh nên các tỉnh Bắc Bộ vẫn có mưa nhỏ, trời âm u. Nhiệt độ thấp nhất 14-17°C. Nhiệt độ cao nhất trong ngày không quá 21°C.

Hà Nội có mưa, đêm và sáng sớm trời rét với nhiệt độ thấp nhất 14-17°C.

du-bao-thoi-tiet-ngay-mai-8-3-2016-tin-gio-mua-dong-bac-moi-nhat-1

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Hà Nội và các tỉnh miền Bắc có mưa nhỏ, trời rét. 

Tại Trung Bộ, do ảnh hưởng của không khí lạnh, trời cũng nhiều mây, có mưa vài nơi. Nhiệt độ phổ biến dao động trong khoảng 17-25°C.

Thời tiết tại Nam Bộ trong ngày 8/3 khá tốt. Ban ngày trời hửng nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng 31-33°C, một số nơi 34°C.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 8/3:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rải rác. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18°C, có nơi dưới 14°C. Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23°C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 25°C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 75 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17°C, vùng núi có nơi dưới 13°C. Nhiệt độ cao nhất từ 17 - 20°C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa nhỏ, phía nam có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Phía Bắc trời rét. Độ ẩm từ 72 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ  17 - 20oC. Nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22°C, phía Nam 23 - 26°C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 57 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24°C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31°C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20°C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32°C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25°C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34°C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 75 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17°C. Nhiệt độ cao nhất từ 17 - 20°C.

Video: Cách làm mâm cơm ngon, đơn giản cho phái mạnh trổ tài vào bếp ngày 8/3

 

Nguyễn Vui
Bình luận
vtcnews.vn