Thời tiết ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 2017

Thời sựThứ Năm, 06/04/2017 08:13:00 +07:00

Dự báo thời tiết ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, miền Bắc nắng nhẹ, trời mát mẻ, thuận lợi cho các hoạt động lễ hội, trong khi đó miền Nam vẫn xuất hiện mưa trái mùa.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, dự báo thời tiết hôm nay, tại miền Bắc, sáng sớm có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ ban ngày từ 25 - 28°C. 

Sáng nay, tại khu vực Đền Hùng thuộc thành phố Việt Trì (Phú Thọ) dự báo trời không mưa, nhiều mây, có sương mù nhẹ. Nhiệt độ lúc 7h khoảng 22°C, trời lạnh. Đến gần trưa, mây sẽ mỏng bớt, nắng nhẹ xuất hiện và duy trì đến chiều, nhiệt độ không cao, tối đa khoảng 28°C.

Trong khi đó, thời tiết Nam Bộ được dự báo có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ ban nhà cao nhất từ 31 - 34°C.

gioto1

Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, miền Bắc có nắng nhẹ, mát mẻ, thuận lợi cho các hoạt động lễ hội. 

Dự báo thời tiết hôm nay 6/4 (tức 10/3 Âm lịch) các vùng trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 62 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22°C, có nơi dưới 19°C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30°C, có nơi trên 31°C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 62 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23°C, vùng núi có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28°C, có nơi trên 28°C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24°C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29°C, có nơi trên 29°C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 57 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25°C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32°C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam (từ Đắk Lắk đến Lâm Đồng) chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ  19 - 22°C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32°C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 57 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26°C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34°C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 58 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 23°C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 28°C.

Video: Dự báo thời tiết cả nước trong ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

 

Nguyễn Vui
Bình luận
vtcnews.vn