Thời tiết ngày 9/1: Hà Nội mưa phùn, nhiệt độ giảm 2-3 độ C

Tin nhanh 24hChủ Nhật, 09/01/2022 06:58:00 +07:00
(VTC News) -

Dự báo thời tiết hôm nay (9/1), khu vực Hà Nội trời rét, nhiệt độ giảm 2-3 độ C, xuất hiện sương mù và mưa phùn vào buổi sáng.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, hôm nay (9/1), Hà Nội mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù vào buổi sáng, trời rét, nền nhiệt tiếp tục giảm so với ngày hôm trước.

Bên cạnh đó, các tỉnh miền Bắc nền nhiệt cũng giảm 2-3 độ C nên ban ngày trời rét hơn. 

Khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa, mưa rào rải rác. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, đêm mưa rào và dông vài nơi.

Thời tiết ngày 9/1: Hà Nội mưa phùn, nhiệt độ giảm 2-3 độ C - 1

Hà Nội mưa phùn và sương mù vào buổi sáng. (Ảnh minh họa)

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 9/1:

Hà Nội sáng mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; sau mưa vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18-20 độ C.

Tây Bắc Bộ sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác; khu Tây Bắc mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, trong đó, Lai Châu-Điện 13-16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C, khu Tây Bắc 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Đông Bắc Bộ sáng mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, sau mưa vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi 13-16 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phía Bắc mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Phía Bắc sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam ngày nắng, đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, miền Đông có nơi trên 33 độ C.

Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn