Thời tiết ngày 30/3: Mưa dông rải rác khắp các vùng miền, đề phòng mưa đá

Đời sốngThứ Năm, 30/03/2023 06:58:00 +07:00
(VTC News) -

Ngày 30/3, các vùng miền trên cả nước xuất hiện mưa rào và dông vào nơi, người dân cần đề phòng ngập úng tại vùng trũng, mưa đá có thể đi kèm dông lốc.

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 30/3/2023

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hôm nay 30/3, vùng núi và trung du Bắc Bộ, phía Tây khu vực Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi và phía Bắc Tây Nguyên mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm/24h, có nơi trên 50mm/24h.

Thời tiết ngày 30/3: Mưa dông rải rác khắp các vùng miền, đề phòng mưa đá - 1

Mưa dông rải rác khắp các vùng miền, đề phòng lốc sét và mưa đá. (Ảnh minh hoạ: TTXVN)

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa vừa, mưa to cục bộ có thể gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Từ 2-5/4, Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, trong đó, Sơn La, Hòa Bình nắng nóng diện rộng. Từ 5-6/4, khu vực này mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to.

Bắc và Trung Trung Bộ nắng nóng cục bộ trong ngày 1/4, từ 2-5/4 nắng nóng diện rộng, chiều tối và đêm 5-7/4 mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa ro.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 30/3/2023

Hà Nội sáng sớm và đêm có lúc mưa, mưa nhỏ. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ ngày mưa rào và dông vài nơi, đêm mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, khu Tây Bắc có nơi trên 27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ngày mưa vài nơi, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, đồng bằng sáng sớm và đêm có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, phía Nam có nơi trên 27 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, phía Nam có nơi 33 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, phía Bắc mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong dông. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, miền Đông Nam Bộ có nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong dông. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, miền Đông 35-37 độ C.

Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn