Thời tiết ngày 3/10: Miền Bắc hanh khô, Trung Bộ tiếp mưa lớn

Thời sựThứ Tư, 03/10/2018 07:22:00 +07:00

Hôm nay, thời tiết Thủ đô Hà Nội và các tỉnh miền Bắc nắng hanh cả ngày khi độ ẩm ở mức thấp nhất chỉ từ 40%, đêm và sáng sớm trời lạnh, Trung Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông.

Theo Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, hôm nay (3/10), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến nước ta gây mưa lớn cho các tỉnh Trung Bộ.

Thủ đô Hà Nội và các tỉnh miền Bắc thời tiết trong ngày liên tục thay đổi, đêm và sáng sớm trời lạnh với mức nhiệt khoảng 20 độ C, ban ngày trời nắng với nhiệt độ cao lên tới 33 độ C. Thời tiết hanh khô duy trì độ ẩm ở mức thấp nhất chỉ còn 40%.

thumb-ha-noi-mua-thu_3

Miền Bắc hanh khô với độ ẩm có lúc chỉ còn 40%.

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước ngày 3/10:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 45 - 92%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ C

Phía Đông Bắc Bộ: Ngày giảm mây trời nắng; đêm nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 40 - 90%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ, vùng núi dưới 18-21 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 30 – 33 độ C

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam (từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế) có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 65 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 – 25 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 28 – 31 độ C

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; riêng Đà Nẵng đến Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98 %.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 28 – 31 độ C

Tây Nguyên: Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 – 23 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 28 – 31 độ C

Nam Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 30 – 33 độ C

Hà Nội: Ngày giảm mây trời nắng; đêm nhiều mây, không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 47 - 90%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 – 25 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 30 – 33 độ C.

Xuân Trường
Bình luận
vtcnews.vn